Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới với các quan chức chính phủ Nga

Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 24 người Nga, trong đó có các quan chức chính phủ hàng đầu cùng 14 thực thể của nước này.
Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới với các quan chức chính phủ Nga ảnh 1Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 6/4, Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 24 người Nga, trong đó có các quan chức chính phủ hàng đầu cùng 14 thực thể của nước này.

Đây là một trong những động thái mạnh nhất của Washington nhằm trừng phạt Moskva vì một loạt hoạt động như việc Nga bị cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2016.

Sau thông báo trên, hãng thông tấn Interfax dẫn lời nghị sỹ Konstantin Kosachev, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế thuộc Thượng viện Nga, cho rằng lệnh trừng phạt mới này của Mỹ là vô căn cứ và không thân thiện.

Hồi tháng trước, Mỹ đã quyết định trừng phạt 19 người và 5 thực thể của Nga, trong đó có các sĩ quan tình báo Nga, do cáo buộc nước này tiến hành các cuộc tấn công mạng ít nhất 2 năm trở lại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục