Mỹ bị tố cáo do thám Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ

Tạp chí Época công bố một văn bản tối mật cho thấy Mỹ đã sử dụng thông tin tình báo để ứng phó tại Hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ.
Tạp chí Época của Brazil ngày 3/8 công bố một văn bản tối mật của Bộ ngoại giao Mỹ cho thấy Washington đã sử dụng thông tin tình báo do Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) cung cấp để có cách ứng phó phù hợp tại Hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ tháng 4/2009 ở Trinidad và Tobago.

Tài liệu được công bố là bức thư của ông Thomas Shannon, khi đó là trợ lý ngoại trưởng Mỹ và hiện là đại sứ tại Brazil, gửi Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA), tướng Keith Alexander, trong đó ông Shannon đã cám ơn và chúc mừng ông Alexander vì đã cung cấp các thông tin đặc biệt, cho phép hiểu rõ các kế hoạch và ý định của nguyên thủ các nước khác tại hội nghị và bảo đảm cho các nhà ngoại giao Mỹ cố vấn có hiệu quả cho Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng khi đó là Hillary Clinton.

Bức thư đề ngày 17/5/2009 nêu rõ hơn 100 báo cáo do NSA cung cấp đã giúp Mỹ xử lý tốt các vấn đề gây tranh cãi tại hội nghị như vấn đề Cuba, và đối phó với đối tác khó khăn như cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez.

Theo tạp chí Época, tại hội nghị trên Nhà Trắng đề ra mục tiêu giới thiệu Tổng thống Obama như là một nhà lãnh đạo sẵn sàng đối thoại với những người đồng cấp khác tại châu lục. Trên tinh thần đó, tại hội nghị ông Obama đã gặp hai trong số các tổng thống phê phán Mỹ mạnh nhất tại châu Mỹ là Chavez (Venezuela) và Evo Morales (Bolivia).

Trong bức thư trên, ông Shannon khẳng định sự tham gia của Mỹ tại hội nghị là “thành công,” vì các đối thủ đã thất bại trong nỗ lực làm cho Mỹ bị lúng túng và mất thể diện. Thành công đó một phần quan trọng là nhờ những thông tin “phong phú, chi tiết và kịp thời” do NSA cung cấp.

Cuối tháng trước, tạp chí Época cho biết NSA đã tiến hành hoạt động gián điệp đối với tám thành viên thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó có Brazil, khi Washington khởi xướng thêm các biện pháp trừng phạt Iran hồi năm 2010.

Bức thư tối mật trên do nhà báo Mỹ Glenn Greenwald cung cấp. Ông Greenwald đang định cư tại Brazil và đã tới Hong Kong hồi tháng Sáu để nhận thông tin tình báo “động trời” đầu tiên từ cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden và cung cấp cho báo chí.

Trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, ông Greenwald cho biết có ý định tiếp tục tung ra các bài viết dựa vào các tài liệu đã nhận được từ Snowden./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục