Ngày 17/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington "chưa sẵn sàng" chấm dứt cuộc xung đột với Iran.
Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết: "Chúng tôi chưa sẵn sàng rút lui, nhưng chúng tôi sẽ rút lui trong tương lai gần." Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã loại trừ khả năng đưa bộ binh Mỹ vào lãnh thổ Iran.
Cuộc xung đột tại Trung Đông hiện đã bước sang tuần thứ 3. Tổng thống Trump cho biết ông đang hướng tới mục tiêu tiết kiệm tiền bằng cách đảm bảo chiến dịch tại Iran "vượt tiến độ," và dự kiến chiến dịch này sẽ kéo dài không quá 2 tuần nữa. Ông Trump cũng dự báo Iran sẽ mất một thập kỷ để tái thiết sau xung đột.
Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Washington đã chi khoảng 11 tỷ USD cho chiến dịch quân sự hiện nay ở Trung Đông.
Cùng ngày 17/3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh cho tất cả các đại sứ quán Mỹ trên toàn thế giới đánh giá lại các biện pháp an ninh, kêu gọi các cơ sở ngoại giao của Mỹ thành lập các Ủy ban Hành động khẩn cấp để xác định và lên kế hoạch đối phó với các mối đe dọa. Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Mỹ ra lệnh rà soát an ninh đối với các đại sứ quán trên toàn cầu, chứ không chỉ ở Trung Đông.
Trong một diễn biến khác, phóng viên TTXVN tại Mỹ cho biết Bộ Quốc phòng nước này đang triển khai kế hoạch sản xuất hàng loạt thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công tự sát mang tên Tấn công Chiến đấu Không người lái Chi phí thấp (LUCAS). Loại khí tài này đã được quân đội Mỹ triển khai tại Trung Đông.
Hệ thống LUCAS thực chất là phiên bản UAV "cảm tử" của Mỹ, do công ty SpektreWorks chế tạo. Lầu Năm Góc đánh giá LUCAS là "mắt xích không thể thiếu" trong cuộc xung đột hiện nay.
Phát biểu tại hội nghị công nghiệp quốc phòng diễn ra ngày 17/3 tại Washington, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách nghiên cứu và kỹ thuật, ông Emil Michael khẳng định: "Mục tiêu cốt lõi là sản xuất hàng loạt loại khí tài này ngay trong nước và tạo ra năng lực sản xuất đột biến khi cần thiết."
Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, mỗi chiếc UAV tấn công một chiều này có giá thành chỉ khoảng 55.000 USD nhưng sở hữu tầm hoạt động vượt ngưỡng 740km.
Việc triển khai LUCAS nằm trong chiến lược thay thế các dòng tên lửa hành trình đắt đỏ của Mỹ, có giá lên tới hàng triệu USD/quả.
Trên thực địa, tối 17/3, quân đội Mỹ đã thực hiện một đòn tấn công quy mô lớn khi sử dụng bom xuyên phá nặng khoảng 2.268kg, đánh vào các cơ sở tên lửa ngầm của Iran gần eo biển Hormuz.
Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) cho biết cuộc tấn công diễn ra vào tối 17/3, nhắm trực tiếp vào các vị trí kiên cố dọc bờ biển Iran, được cho là nơi Iran triển khai tên lửa chống hạm đe dọa trực tiếp đến lưu thông hàng hải quốc tế qua Eo biển Hormuz.
Bom xuyên phá GBU-72 Advanced 5K Penetrator, được thiết kế để phá hủy các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất. Đây là một trong những loại bom hiện đại nhất, có khả năng xuyên qua các lớp bê tông dày trước khi phát nổ. Việc Mỹ sử dụng bom xuyên phá đánh dấu một bước leo thang đáng kể.
Giới phân tích cho rằng diễn biến này không chỉ tác động đến chiến trường Trung Đông mà còn có ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường năng lượng và hệ thống thương mại toàn cầu trong thời gian tới.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa dẫn đường Haj Qasem trong cuộc xung đột hiện nay.
Tên lửa Haj Qasem từng được sử dụng vào năm 2025 trong cuộc xung đột hồi tháng 6/2025 với Israel. Khi đó, hãng tin Fars mô tả đây là tên lửa đạn đạo chiến thuật, điều khiển bằng nhiên liệu rắn.
Tên lửa này được ra mắt vào năm 2020, với tầm bắn được công bố là 1.400km.
Ngày 18/3, Iran tuyên bố sẽ tiến hành một đợt tấn công tên lửa khác nhằm vào Israel để đáp trả vụ sát hại Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Ali Larijani./.