Mỹ có kế hoạch lập cơ quan chống lại "ảnh hưởng bí mật" từ Nga

Với 390 phiếu thuận và 30 phiếu chống, Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật chuẩn bị thành lập nhóm liên bộ đặc biệt nhằm "bóc trần ảnh hưởng bí mật" của Nga.
Mỹ có kế hoạch lập cơ quan chống lại "ảnh hưởng bí mật" từ Nga ảnh 1Một cuộc họp của Hạ viện Mỹ. (Nguồn: AP)

Sputnik đưa tin ngày 1/12, trang web của Hạ viện Mỹ cho biết với 390 phiếu thuận và 30 phiếu chống, Quốc hội nước này đã thông qua một dự luật chuẩn bị thành lập nhóm liên bộ đặc biệt nhằm "bóc trần ảnh hưởng bí mật" của Nga.

Dự luật trên đề cập đến "việc đối phó với động thái của Nga nhằm tác động bí mật đến người dân và chính phủ (Mỹ). Trong dự luật, đặc biệt, có đề cập tới 'thao túng truyền thông' và 'tài trợ cho đại lý ảnh hưởng'."

Thành phần của nhóm liên ngành bao gồm đại diện đến từ các văn phòng tình báo quốc gia, các bộ tư pháp, tài chính, năng lượng, ngoại giao và Cục Điều tra Liên bang (FBI).

Dự thảo luật quy định rằng ngân sách của cộng đồng tình báo Mỹ năm 2017 chỉ có hơn 70 tỷ USD.

Hiện, văn kiện này đang chờ Thượng viện xem xét, nếu được thông qua, nó sẽ được chuyển lên Tổng thống ký./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.