Mỹ cử quan chức tới Nga để bàn về tình hình Syria

Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ sẽ đến Nga để bàn biện pháp trừng phạt Syria và Iran, vài ngày sau khi Nga phủ quyết nghị quyết Syria.
AFP đưa tin, chính phủ Mỹ ngày 6/2 cho biết trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách vấn đề tài trợ khủng bố Daniel Glaser sẽ đến Nga và Trung Đông để thảo luận về các biện pháp trừng phạt đối với Syria và Iran, vài ngày sau khi Mátxcơva phủ quyết dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc chống Syria.

Ông Glaser sẽ đến Doha, Mascas và Mátxcơva từ ngày 6-10/2.

Các cuộc thảo luận sẽ làm rõ việc nhà chức trách cần duy trì sự cảnh giác trước các nỗ lực của chế độ Syria nhằm né tránh các chế tài của quốc tế."

Trong chặng dừng chân tại Mátxcơva, ông Glaser sẽ thảo luận về các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và "những nỗ lực toàn cầu nhằm gây sức ép lên chế độ Iran cũng như tách nước này khỏi hệ thống tài chính quốc tế"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục