Mỹ: Đài tưởng niệm Washington tạm đóng cửa sau khi bị phá hoại

Đài tưởng niệm Washington là khối kiến trúc cao nhất thủ đô Washington D.C với chiều cao gần 168m, đã bị một đối tượng phá hoại bằng sơn đỏ ở phần đế.
Mỹ: Đài tưởng niệm Washington tạm đóng cửa sau khi bị phá hoại ảnh 1Đài tưởng niệm Washington có dấu vết phá hoại bằng sơn đỏ ở phần đế. (Nguồn: CNN)

Cảnh sát thủ đô Washington của Mỹ ngày 20/9 đã bắt giữ 1 người đàn ông sau khi Đài tưởng niệm Washington có dấu vết phá hoại bằng sơn đỏ ở phần đế.

Hiện, khu vực quanh Đài tưởng niệm đã tạm thời đóng cửa.

Đài tưởng niệm Washington là khối kiến trúc cao nhất thủ đô Washington D.C với chiều cao gần 168m.

[Hạ viện Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại đón công chúng tham quan]

Tọa lạc ở khu trung tâm quốc gia, nằm giữa Tượng đài Lincoln và đồi Capitol ở Washington D.C, đây là 1 địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục