Mỹ: Đảng Dân chủ chính thức giành quyền kiểm soát Hạ viện

Với việc có được 218 ghế, đảng Dân chủ đã chính thức giành lại quyền kiểm soát Hạ viện gồm 435 ghế trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ Mỹ từ tay đảng Cộng hòa sau 8 năm qua.
Mỹ: Đảng Dân chủ chính thức giành quyền kiểm soát Hạ viện ảnh 1Lãnh đạo thiểu số của đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Bloomberg, tính đến 14 giờ 34 chiều 7/11 (giờ Việt Nam), với việc có được 218 ghế, đảng Dân chủ đã chính thức giành lại quyền kiểm soát Hạ viện gồm 435 ghế trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ Mỹ từ tay đảng Cộng hòa sau 8 năm qua.

Trước đó cùng ngày, đảng Cộng hòa đã có được quyền kiểm soát Thượng viện khi giành được 51 ghế trong cơ quan lập pháp gồm 100 ghế này.

[Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ giành được hơn 200 ghế tại Hạ viện]

Với việc đảng Dân chủ giành thế đa số tại Hạ viện, chặng đường hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump được dự báo sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với nửa đầu nhiệm kỳ, khi người Cộng hòa kiểm soát cả lưỡng viện Quốc hội.

Điều này cũng báo hiệu sự giằng co trong tiến trình thông qua các chính sách quan trọng khi những quan điểm và ưu tiên của hai đảng luôn trong tình trạng đối đầu./.

Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Fairfax, bang Virginia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Fairfax, bang Virginia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Fairfax, bang Virginia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Fairfax, bang Virginia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở New York. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở New York. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Norwalk, California. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Norwalk, California. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại điểm bầu cử ở Manhattan, New York. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại điểm bầu cử ở Manhattan, New York. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại điểm bầu cử ở Manhattan, New York. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại điểm bầu cử ở Manhattan, New York. (Ảnh: THX/TTXVN)
 Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại điểm bầu cử ở Manhattan, New York. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại điểm bầu cử ở Manhattan, New York. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại điểm bầu cử ở Houston, Texas. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại điểm bầu cử ở Houston, Texas. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh một địa điểm bỏ phiếu ở bang Virginia. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)
Quang cảnh một địa điểm bỏ phiếu ở bang Virginia. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)
Cử tri Mỹ xếp hàng vào một địa điểm bỏ phiếu ở bang Virginia. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)
Cử tri Mỹ xếp hàng vào một địa điểm bỏ phiếu ở bang Virginia. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)
Kiểm tra căn cước công dân (ID) của cử tri tại một địa điểm bỏ phiếu ở bang Virginia. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)
Kiểm tra căn cước công dân (ID) của cử tri tại một địa điểm bỏ phiếu ở bang Virginia. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)
Cử tri Mỹ bỏ phiếu ở một địa điểm bỏ phiếu tại bang Virginia. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)
Cử tri Mỹ bỏ phiếu ở một địa điểm bỏ phiếu tại bang Virginia. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)
Cử tri Mỹ bỏ phiếu ở một địa điểm bỏ phiếu tại bang Virginia. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)
Cử tri Mỹ bỏ phiếu ở một địa điểm bỏ phiếu tại bang Virginia. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục