Mỹ đề nghị Ấn Độ mua F-16 để tránh trừng phạt do ký thỏa thuận với Nga

Mỹ đã chính thức đề nghị sẽ miễn áp đặt các biện pháp trừng phạt Ấn Độ do New Delhi ký thỏa thuận mua tên lửa S-400 từ Nga nếu Ấn Độ đảm bảo nước này sẽ mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ.
Mỹ đề nghị Ấn Độ mua F-16 để tránh trừng phạt do ký thỏa thuận với Nga ảnh 1Máy bay F-16. (Nguồn: The National Interest)

Trang mạng The Indian Express ngày 20/10 đưa tin, Mỹ đã chính thức đề nghị sẽ miễn áp đặt các biện pháp trừng phạt Ấn Độ do New Delhi ký thỏa thuận mua tên lửa S-400 từ Nga nếu Ấn Độ đảm bảo nước này sẽ mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ.

Các quan chức Mỹ cho biết đề nghị của phía Mỹ được đưa ra hồi đầu tháng này và Tổng thống Mỹ Donald Trump cần một thỏa thuận tốt với Ấn Độ để miễn trừ áp dụng Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA). 

[Mỹ-Ấn Độ thảo luận về 'hướng đi tương lai' của quan hệ song phương]

Tuy nhiên, dù các quan chức Mỹ cho rằng F-16 mà nước này đề xuất bán cho Ấn Độ là loại F-16 Block 70 có tính năng vượt trội so với máy bay F-16 lô 50/52 mà Không quân Pakistan đang sử dụng, nhưng New Delhi không muốn mua loại máy bay mà Pakistan đã sử dụng trong nhiều năm.

Ngoài lý do chính trị thì New Delhi lập luận rằng F-16 không tương thích với tên lửa Brahmos do nước này sản xuất.

Cho đến nay Ấn Độ vẫn từ chối đưa ra đảm bảo sẽ mua vũ khí theo yêu cầu trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục