Mỹ điều máy bay chiến đấu F-35A tới Hàn Quốc để tham gia tập trận

Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết máy bay quân sự Mỹ sẽ cùng máy bay chiến đấu Hàn Quốc thực hiện "các chuyến bay huấn luyện làm quen và thường xuyên" để củng cố khả năng tương tác.
Mỹ điều máy bay chiến đấu F-35A tới Hàn Quốc để tham gia tập trận ảnh 1Máy bay chiến đấu F-35A. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ thông báo ngày 5/7, 6 máy bay chiến đấu F-35A của Mỹ đã tới Hàn Quốc để tiến hành các cuộc tập trận đồng minh.

Đây là lần triển khai công khai đầu tiên các máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ tại Hàn Quốc kể từ cuối năm 2017.

Việc triển khai máy bay từ Căn cứ không quân Eielson ở Alaska (Mỹ) diễn ra trong bối cảnh Seoul và Washington đang tăng cường hợp tác an ninh vào thời điểm có nhiều quan ngại về khả năng Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử hạt nhân.

[Hàn Quốc: Tiểu ban quốc phòng phê duyệt đề xuất mua chiến đấu cơ F-35A]

Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết máy bay quân sự Mỹ sẽ cùng máy bay chiến đấu Hàn Quốc, trong đó có các F-35A, thực hiện "các chuyến bay huấn luyện làm quen và thường xuyên" để củng cố khả năng tương tác của hai lực lượng Không quân.

Các cuộc tập trận sẽ kéo dài tới ngày 14/7.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định: "Việc triển khai vào thời điểm này nhằm thể hiện năng lực răn đe mạnh mẽ và thế trận phòng thủ chung của liên minh Hàn-Mỹ, cũng như nhằm cải thiện khả năng phối hợp giữa hai lực lượng Không quân."

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đạt được thỏa thuận về triển khai khí tài chiến lược của Mỹ vào tháng Năm vừa qua.

Hoạt động triển khai công khai gần đây nhất các chiến đấu cơ thế hệ thứ năm của Mỹ tới Hàn Quốc diễn ra vào tháng 12/2017, thời điểm hai đồng minh này tiến hành cuộc huấn luyện thường kỳ mang tên Vigilant Ace./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục