Mỹ, Iran tiến hành vòng đàm phán hạt nhân mới vào cuối tháng

Các quan chức Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của Tehran vào ngày 23-24/1 nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán về một thỏa thuận toàn diện.
Mỹ, Iran tiến hành vòng đàm phán hạt nhân mới vào cuối tháng ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi (trái) tới dự vòng đàm phán tại Geneva ngày 18/1. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo THX, ngày 21/1, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo các quan chức nước này và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của Tehran vào ngày 23-24/1 nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán về một thỏa thuận toàn diện.

Cuộc đàm phán song phương này diễn ra trong bối cảnh Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Trung Quốc Pháp, Nga, Mỹ và Đức) chuẩn bị nối lại đàm phán vào tháng Hai tới.

Tháng Một này chứng kiến một loạt cuộc tiếp xúc giữa các quan chức Mỹ và Iran. Tuần trước, hai bên đã có cuộc thảo luận song phương tại Geneva (Thụy Sĩ), trong khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đã hai lần gặp người đồng cấp Iran tại Geneva và Paris (Pháp).

Vòng đàm phán song phương mới sẽ diễn ra giữa lúc Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ có khả năng lâm vào bế tắc liên quan đến việc thông qua một dự luật mới sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran sau khi các bên tham gia đàm phán về chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này không thể đạt được thỏa thuận trước thời hạn chót./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục