Mỹ không trì hoãn đóng cửa nhà tù Guantanamo

Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder cho biết Mỹ sẽ đóng cửa nhà tù quân sự Guantanamo "càng nhanh càng tốt", sau nhiều lần bị trì hoãn.
Ngày 14/4, Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder cho biết Mỹ sẽ đóng cửa nhà tù quân sự Guantanamo "càng nhanh càng tốt" sau nhiều lần trì hoãn và vấp phải những thách thức về hậu cần.

Phát biểu trước Ủy ban Tư pháp của Thượng viện Mỹ, Bộ trưởng Holder tái khẳng định cam kết của chính quyền sớm đóng cửa nhà tù này.

Theo ông, hiện các cơ quan chức năng đã hoàn tất khâu tìm địa điểm tiếp tục giam giữ các tù nhân sau khi nhà tù Guantanamo ngừng hoạt động.

Tháng 12 năm ngoái, Nhà Trắng thông báo kế hoạch chuyển một số tù nhân từ Guantanamo về Trung tâm Cải huấn Thomson tại bang Illinois, nơi trước đó Tổng thống Barack Obama đã ra lệnh cho chính phủ liên bang mua lại theo kế hoạch đóng cửa nhà tù trên. Washington đã thuyết phục chính phủ nhiều nước châu Âu tiếp nhận các tù nhân Guantanamo.

Ra đời năm 2002, nhà tù Guantanamo nằm trong khuôn viên Căn cứ hải quân của Mỹ tại Vịnh Guantanamo (thuộc lãnh thổ Cuba).

Tháng 1/2009, Tổng thống Obama đã ra lệnh đóng cửa nhà tù quân sự này trong vòng một năm và ngừng hoạt động thẩm vấn hà khắc đối với các nghi phạm khủng bố.

Đây là động thái được coi là nhằm nhanh chóng giúp nước Mỹ khôi phục hình ảnh trong lòng cộng đồng quốc tế và hoàn thành một cam kết mà ông Obama đưa ra trước đó trong quá trình vận động tranh cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục