Mỹ khuyến cáo tránh đi lại tới Ukraine do mối lo ngại về Nga

Ngày 23/1, Mỹ đã khuyến cáo tránh đi lại tới Ukraine, đồng thời ra chỉ thị cho nhân viên không thiết yếu tại Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine cùng gia đình rời khỏi nước này.
Mỹ khuyến cáo tránh đi lại tới Ukraine do mối lo ngại về Nga ảnh 1Lực lượng phòng vệ quốc gia Ukraine tham gia cuộc tập trận gần cảng biển Azov, ngày 19/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/1, Mỹ đã khuyến cáo tránh đi lại tới Ukraine, đồng thời ra chỉ thị cho nhân viên không thiết yếu tại Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine cùng gia đình rời khỏi nước này, cũng như toàn bộ công dân nên cân nhắc rời khỏi quốc gia Đông Âu do mối đe dọa Nga có thể hành động quân sự.

[Tổng thống Mỹ triệp tập họp các cố vấn an ninh về vấn đề Ukraine-Nga]

Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố nêu rõ: "Ngày 23/1, Bộ Ngoại giao cho phép các nhân viên được thuê trực tiếp của Mỹ tự nguyện rời đi và chỉ thị cho các thành viên gia đình đủ điều kiện rời khỏi Đại sứ quán tại Kiev do mối đe dọa không ngừng về hành động quân sự của Nga."

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, có báo cáo về việc Moskva đang lên kế hoạch thực hiện hành động quân sự đáng kể đối với Ukraine.

Hiện giới chức Moskva chưa đưa ra bình luận gì về thông tin nêu trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục