Mỹ Latinh và Caribe đối mặt với nguy cơ cao về bất ổn xã hội

Các chuyên gia IMF nhận định, với lịch bầu cử cao trong khu vực trong năm nay như tại Costa Rica, Colombia và Brazil, bất ổn xã hội vẫn là một nguy cơ lớn và bất bình đẳng sẽ cần phải được giải quyết.
Mỹ Latinh và Caribe đối mặt với nguy cơ cao về bất ổn xã hội ảnh 1Trẻ em di cư trong hành trình theo cha mẹ tới Mỹ tại Palomares, bang Oaxaca (Mexico), ngày 15/11/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 1/2 cảnh báo rằng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe đối mặt với nguy cơ cao về bất ổn xã hội do tác động của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế vốn đã trì trệ và phải đảm bảo tăng trưởng có tính đến yếu tố bất bình đẳng.

Các chuyên gia IMF nhận định, với lịch bầu cử cao trong khu vực trong năm nay như tại Costa Rica, Colombia và Brazil, bất ổn xã hội vẫn là một nguy cơ lớn và bất bình đẳng sẽ cần phải được giải quyết.

IMF đánh giá đại dịch COVID-19 từ năm 2020 đã tấn công Mỹ Latinh và Caribe sau một năm bất ổn xã hội lan rộng, tích lũy trong những năm kinh tế đình trệ kéo theo sự kết thúc của sự bùng nổ về nguyên liệu thô.

Bên cạnh đó, sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ của khu vực trong năm 2021, với mức tăng trưởng 6,8%, sau sự suy giảm mạnh tới 7% vào năm 2020, đang mất dần động lực và cần phải cải cách.

[FAO: Mỹ Latinh-Caribe nguy cơ mất an ninh lương thực nghiêm trọng]

Năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng kỉ lục trong vòng 15 năm qua và cao hơn nhiều so với các thị trường mới nổi khác, với mức tăng 8,3% tại một số nền kinh tế lớn trong khu vực, gồm Brazil, Chile, Colombia, Mexico và Peru.

Theo IMF, các ngân hàng trung ương đã phản ứng nhanh chóng và dứt khoát trước sự gia tăng mạnh mẽ của giá tiêu dùng bằng cách thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, với kỳ vọng lạm phát ngắn hạn tăng cao, các ngân hàng trung ương cảnh giác thường xuyên và cần thiết phải tăng lãi suất bổ sung.

Trong năm 2022, các quốc gia trong khu vực phải đồng thời đối mặt với ba thách thức lớn, gồm đảm bảo tính bền vững của tài chính công, tăng tiềm năng tăng trưởng và thúc đẩy sự gắn kết và giải quyết sự bất bình đẳng trong xã hội.

IMF kêu gọi việc tìm kiếm các chính sách nhằm kích hoạt lại tăng trưởng kinh tế với trọng tâm là hòa nhập xã hội phải đi đôi với chống lạm phát.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng của khu vực Mỹ Latinh và Caribe trong năm nay từ 3% xuống 2,4%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục