Mỹ mong muốn chính quyền Palestine kiểm soát Dải Gaza

Mỹ mong muốn chính quyền Palestine của Tổng thống Mahmoud Abbas khôi phục quyền kiểm soát Dải Gaza sau khi cuộc xung đột kết thúc.
Mỹ mong muốn chính quyền Palestine kiểm soát Dải Gaza ảnh 1Khói bốc lên trong vụ không kích ở Dải Gaza ngày 15/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mỹ mong muốn và sẽ nỗ lực để Chính quyền Palestine (PA) của Tổng thống Mahmoud Abbas khôi phục quyền kiểm soát Dải Gaza sau khi cuộc xung đột hiện nay kết thúc.

Trả lời phỏng vấn Kênh 2 truyền hình Israel ngày 19/7, Đại sứ Mỹ tại Tel Aviv Dan Shapiro cho biết ông Abbas hiện đang liên hệ mật thiết với Ai Cập nhằm nỗ lực môi giới một lệnh ngừng bắn chấm dứt sự thù địch giữa Israel và Hamas.

Ông Shapiro nhấn mạnh rằng khi kết thúc cuộc xung đột này, Mỹ sẽ tìm cách giúp đỡ những nhân tố Palestine ôn hòa trở nên mạnh mẽ hơn ở Gaza, ám chỉ PA của ông Abbas. Ông Shapiro cho rằng nhân tố này có thể điều hành Gaza hiệu quả hơn Hamas.

Nhà ngoại giao Mỹ cũng nhắc lại quan điểm của Tổng thống Barack Obama mới đây rằng Mỹ ủng hộ mạnh mẽ quyền tự vệ của Israel và hiểu nhu cầu về cuộc tấn công trên bộ hiện nay tại Gaza.

Tuy nhiên, ông thể hiện sự lo ngại về con số thương vong đối với dân thường của cả 2 bên sau khi bạo lực leo thang, đồng thời hy vọng Israel sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch theo cách giảm thiểu thương vong cho người dân.

Ông Shapiro còn phủ nhận việc Mỹ ủng hộ sáng kiến ngừng bắn khác ngoài đề xuất của Ai Cập, khẳng định rằng sự ủng hộ của Mỹ với Cairo không thay đổi.

Cùng ngày, một nguồn tin cấp cao của Qatar cho biết nước này sẽ chủ trì cuộc gặp giữa Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon trong ngày 20/7 nhằm nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Israel, chấm dứt 12 ngày giao tranh.

Cuộc gặp dự kiến diễn ra tại Doha sẽ do Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani chủ trì. Nguồn tin nói: "Qatar đã chuyển các yêu cầu của Hamas cho cộng đồng quốc tế, danh sách yêu cầu đã được gửi tới Pháp và Liên hợp quốc, cuộc đàm phán ngày mai sẽ thảo luận sâu hơn về các điều kiện này."

Trong một tuyên bố, Liên hợp quốc cho biết Tổng thư ký Ban sẽ công du Trung Đông vào cuối tuần để "bày tỏ sự đoàn kết với nhân dân Israel và Palestine, giúp họ chấm dứt bạo lực và tìm ra một giải pháp."

Theo tuyên bố, ông Ban sẽ thăm Doha, Kuwait City, Cairo, Jerusalem, Ramallah, Amman và có thể cả các địa điểm khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục