'Mỹ rút khỏi INF sẽ dọn đường cho một cuộc chạy đua vũ trang'

Thượng nghị sỹ Mỹ Ed Markey nhận định, việc Tổng thống Donald Trump quyết định rút khỏi INF sẽ dọn đường cho một cuộc chạy đua vũ trang vô cùng nguy hiểm.
'Mỹ rút khỏi INF sẽ dọn đường cho một cuộc chạy đua vũ trang' ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, ngày 1/2, Thượng nghị sỹ Mỹ Ed Markey nhận định, việc Tổng thống Donald Trump quyết định dừng tham gia vào hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) sẽ dọn đường cho một cuộc chạy đua vũ trang vô cùng nguy hiểm.

Phát biểu trên mạng xã hội Twitter, ông Markey nói: “Tổng thống Trump và nội các thích chiến tranh của ông ta một lần nữa quyết định rằng Mỹ sẽ phải đi một mình, lần này là bằng việc dọn đường cho một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm với những vũ khí đắt tiền. Rút khỏi hiệp ước INF sẽ khiến thế giới trở nên kém an toàn hơn.”

[Tổng thống Nga Putin quyết định ngừng tuân thủ hiệp ước INF]

Trong khi đó, Thượng nghị sỹ Bob Menendez cho rằng Tổng thống Trump cần phải đàm phán với Nga về một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân mới, nhằm đảm bảo sự ổn định cho lực lượng hạt nhân của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục