Mỹ tiếp tục kêu gọi Pakistan cắt đứt quan hệ với những kẻ cực đoan

Mỹ tiếp tục kêu gọi Pakistan kiềm chế hoạt động giao tranh của lực lượng cực đoan tại Afganishtan, đồng thời cảnh báo Pakistan sẽ phải chịu trách nhiệm nếu không thực hiện.
Mỹ tiếp tục kêu gọi Pakistan cắt đứt quan hệ với những kẻ cực đoan ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Nguồn: Reuters)

Ngày 23/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiếp tục kêu gọi Pakistan kiềm chế hoạt động giao tranh của lực lượng cực đoan tại Afganishtan, đồng thời cảnh báo Pakistan sẽ phải chịu trách nhiệm nếu không thực hiện.

Phát biểu với phóng viên khi được hỏi về vai trò của Islamabad, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định: “Kỳ vọng của chúng tôi là Pakistan sẽ không cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho các phần tử khủng bố ở khu vực biên giới phía Tây nước này. Pakistan sẽ phải chịu tránh nhiệm nếu họ không làm được điều đó và chân thành trong nỗ lực đó.”

[Mỹ: Pakistan cần có biện pháp quyết định và lâu dài với khủng bố]

Ngoài ra, Ngoại trưởng Pompeo còn cho rằng để đạt được hòa giải ở Afghanistan, thì Pakistan không thể cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho phiến quân Taliban, mạng lưới Haqqani và các phần tử cực đoan khác.

Tháng trước, chính quyền Tổng thống Trump đã cắt 300 triệu USD tiền viện trợ cho Pakistan, sau nhiều năm Mỹ cáo buộc Islamabad tiếp tục duy trì mối quan hệ với các phiến quân nhằm vào mục tiêu vào cả Afghanistan và Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục