Mỹ tiêu diệt 1 thủ lĩnh nhóm thánh chiến Al-Shabaab tại Somalia

Mỹ tiêu diệt một thủ lĩnh nhóm thánh chiến Al-Shabaab tại Somalia

Mỹ đã tiêu diệt Adnan Garaarm, một thủ lĩnh của nhóm thánh chiến Hồi giáo Al-Shabaab có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.
Mỹ tiêu diệt một thủ lĩnh nhóm thánh chiến Al-Shabaab tại Somalia ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Mogadishu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 18/3, Lầu Năm Góc cho biết đã tiêu diệt Adnan Garaarm, một thủ lĩnh của nhóm thánh chiến Hồi giáo Al-Shabaab có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) tại miền Nam Somalia.

Theo tuyên bố của quân đội Mỹ, vụ không kích hôm 12/3 đã bắn trúng một chiếc xe hơi chở Garaar, một nhân vật chóp bu của Al-Shabaab bị tình nghi chủ mưu vụ tấn công năm 2013 tại khu mua sắm Westgate ở Nairobi làm 67 người thiệt mạng.

Lầu Năm Góc cho rằng vụ tấn công này nhằm vào các lợi ích của Mỹ và Phương Tây để thúc đẩy các mục tiêu của Al-Qaeda.

Cái chết của Garaarm là một cú đòn mạnh nữa giáng xuống Al-Shabaab ở Somalia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục