Mỹ trừng phạt các công ty giúp Iran xuất khẩu dầu sang Đông Á

Ba công ty thương mại có trụ sở tại Hong Kong và một công ty của UAE đã bị trừng phạt vì đã giúp công ty của Iran vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu trị giá hàng triệu USD sang Đông Á.
Mỹ trừng phạt các công ty giúp Iran xuất khẩu dầu sang Đông Á ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 1/8, Chính phủ Mỹ đã đưa vào danh sách đen 6 công ty bị cáo buộc đã giúp Iran xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu sang Đông Á nhằm tránh các lệnh trừng phạt đối với chương trình hạt nhân của Tehran.

Thông báo của Bộ Tài chính cho biết 3 công ty thương mại có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) và một công ty của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã bị trừng phạt vì đã giúp Công ty Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co của Iran vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu trị giá hàng triệu USD cho những người mua ẩn danh ở Đông Á.

[Xuất khẩu của Iran vào thị trường Liên minh châu Âu tăng mạnh]

Theo quy định, tài sản ở Mỹ của các công ty trong danh sách trừng phạt sẽ bị phong tỏa và người Mỹ không được phép làm ăn giao dịch với họ, nếu vi phạm cũng sẽ bị phạt.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa vào "danh sách đen" 2 công ty vận tải biển - một có trụ sở tại Thanh Đảo (Trung Quốc) và một ở Singapore - vì đã giúp bên mua “thiết kế” các chuyến hàng chở sản phẩm hóa dầu.

Một tàu chở dầu khác treo cờ Panama của hãng Glory Harvest có trụ sở tại Thanh Đảo, cũng bị đưa vào danh sách đen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục