Mỹ truy lùng 1 cựu cảnh sát đã bắn chết ba người

Cựu cảnh sát người da đen Mỹ có tên Christopher Doner đã bị truy lùng vì sát hại 3 người để trả thù sếp cũ đã sa thải y năm 2008.
Cảnh sát California (Mỹ) đã mở cuộc săn lùng người quy mô ở Đông Los Angeles để tìm kiếm một cựu cảnh sát bị buộc tội sát hại 3 người, gồm một sĩ quan cảnh sát khác đồng thời còn đã đe dọa sẽ còn giết thêm nhiều người nữa. Cựu cảnh sát nói trên có tên Christopher Dorner (33 tuổi), bị truy nã vì có liên quan tới vụ sát hại với mục đích trả thù nhằm vào cặp vợ chồng Keith Lawrence và Monica Quan. Monica là con gái của Randy Quan, viên cảnh sát về hưu mà gã đổ lỗi là người sa thải mình. Tiếp đó Dorner tấn công 2 sĩ quan cảnh sát ở Riverside, sát hại một người và khiến một người khác bị thương. Thêm một viên cảnh sát khác đã bị thương trong một vụ việc khác ở vùng Corona gần đó. Ngoài ra, 2 dân thường cũng bị thương hôm 7/2 khi cảnh sát nổ súng vào xe của họ vì tưởng là xe của Dorner. Dorner đã tải đoạn thông báo lên Internet hôm đầu tuần, nói rằng gã không sợ chết bởi gã đã chết từ khi bị sa thải hồi tháng 9/2008. "Tôi chưa bao giờ có cơ hội có gia đình của riêng mình nên giờ tôi sẽ hủy diệt gia đình của ông" – Doner gửi thông điệp cho sếp cũ Randy Quan. "Đè nèn sự thật sẽ dẫn tới các hậu quả chết chóc cho các ông và gia đình các ông. Sẽ có yếu tố bất ngờ xuất hiện tại nơi ông làm việc, sống, ăn uống và ngủ nghỉ" - Dorner nói, có ý nhắc tới Quan và nhiều người khác. Dorner được mô tả là một kẻ da đen, cao 1 mét 8, nặng 120kg. Gã điều khiển một chiếc Nissan Titan màu xám và có thể đã thay biển số. Giám đốc LAPD Beck nói rằng việc Dorner đã được huấn luyện trong lực lượng cảnh sát và tại môi trường quân đội khiến các đe dọa của gã trở nên hết sức nghiêm trọng. "Hắn ta biết mình đang làm gì. Chúng tôi đã huấn luyện hắn ta. Ngoài ra hắn ta còn là quân nhân" - ông nói - "Tình hình hết sức đáng sợ và đáng lo ngại". Khi được hỏi mình muốn gửi thông điệp gì cho Dorner, ông nói: "Tôi sẽ kêu gọi hắn ta đầu thú. Chuyện đã đi quá xa rồi. Không một ai khác cần phải chết nữa". Căm ghét người đồng tính Có tin rằng Dorner đã gửi một kiện hàng tới cho người dẫn chương trình Anderson Cooper của đài CNN, với một thông điệp, một chiếc đĩa DVD và một đồng xu bị đạn bắn thủng. Cooper mới đây đã thừa nhận mình là người đồng tính và có thể Doner muốn giết Cooper vì điều này. Gã cũng gọi người đồng tính nữ và người châu Á là các mục tiêu "giá trị cao". "Tao sẽ mang tới một cuộc chiến phi quy ước, bất đối xứng tới với những kẻ mặc cảnh phục của Sở cảnh sát Los Angeles (LAPD), cho dù những kẻ này đang làm nhiệm vụ hay không" - thông báo có đoạn. LAPD, được sự hỗ trợ của các cơ quan như Cục điều tra liên bang FBI, nói rằng họ đang bảo vệ hơn 40 mục tiêu tiềm năng, gồm một số người đã bị Dorner nêu danh trong lời đe dọa gửi lên Internet. "Dorner được xem là kẻ có vũ trang và đặc biệt nguy hiểm" - giám đốc LAPD Charlie Beck nói tại một cuộc họp báo, cho biết thêm rằng nghi phạm có "nhiều vũ khí bên mình, gồm các khẩu súng trường tấn công".
Mỹ truy lùng 1 cựu cảnh sát đã bắn chết ba người ảnh 1
Cảnh sát tiến hành truy lùng Christopher Doner (Nguồn: AFP)
"Tên tội phạm chúng ta đang xử lý đã nói rõ rằng gã xem các viên sĩ quan cảnh sát và gia đình của họ là mục tiêu" - Sergio Diaz, giám đốc cảnh sát Riverside, phía Đông Los Angeles, nơi một sĩ quan bị sát hại cho biết. Được biết một căn cứ hải quân gần San Diego đã bị phong tỏa sau khi người ta báo về khả năng Dorner xuất hiện ở đây và định đánh cắp một chiếc thuyền để chạy trốn. Nhưng tin này hóa ra không đúng sự thực. Chiếc ví của Dorner và một huy hiệu nhận diện đã được tìm thấy ở San Diego, cách Los Angeles hai giờ chạy xe về phía Nam. Cảnh sát cũng báo cáo về việc họ đã tiến hành lục soát bang Nevada kế cận, nơi Dorner có một ngôi nhà ở gần Las Vegas. Vài giờ sau, nhà chức trách tại resort Big Bear, cách phía Đông Los Angeles 2 giờ chạy xe, đã bị phong tỏa khi người ta tìm thấy xác chiếc xe giống với xe của Dorner trong khu rừng gần đó. Hình ảnh phát trên TV cho thấy cảnh sát có vũ trang đã tỏa ra trên một sườn núi và khiến LAPD phải yêu cầu các đài truyền hình không phát các đoạn video trực tiếp về chiến dịch của cảnh sát để Dorner không được giúp đỡ một cách tình cờ./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục