Mỹ ủng hộ can thiệp quân sự có điều kiện vào Mali

Chính phủ Mỹ đã ra tuyên bố ủng hộ chiến dịch can thiệp quân sự vào miền Bắc quốc gia châu Phi, Mali với 4 điều kiện kèm theo.
Chính phủ Mỹ tuyên bố ủng hộ chiến dịch can thiệp quân sự vào Mali đểđánh đuổi các nhóm vũ trang khỏi miền Bắc quốc gia châu Phi nàynhưng đưa ra bốn điều kiện kèm theo.

[HĐBA "bật đèn xanh" can thiệp quân sự vào Mali]

Theo tạp chí Focusngày 13/10, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đặc trách châu Phi Johnnie Carsoncông bố lập trường trên của Chính phủ Mỹ sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốctrước đó một ngày thông qua nghị quyết cho phép các nước châu Phi canthiệp quân sự vào Mali.

Chính phủ Mỹ muốn cuộc khủng hoảng Mali cần đượcgiải quyết đồng thời trên bốn phương diện, đó là tái lập quyền lực nhànước trên toàn bộ lãnh thổ, đối phó với mối đe dọa của al Qaeda tại BắcPhi (AQMI) và các nhóm có liên quan, khôi phục chính phủ dân chủ ởBamako từ nay đến tháng 4/2013, và giải quyết vấn đề người Touareg vàcuộc khủng hoảng nhân đạo.

Thông cáo của Bộ Ngoại giaoMỹ khẳng định vấn đề khủng bố ở Bắc Mali sẽ được giải quyết bằngbiện pháp quân sự do các nước châu Phi tiến hành. Trước đó, Mỹ tỏ ý longại trước việc AQMI định mở rộng hoạt động từ hang ổ của chúng ở BắcMali./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ethiopia

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ethiopia

Chuyến thăm chính thức Việt Nam cấp cao lần đầu của Thủ tướng Ethiopia diễn ra vào thời điểm mang nhiều ý nghĩa, khi hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.