Mỹ và Ba Lan ký kết phụ lục của hiệp định về NMD

Ngoại trưởng Mỹ và Ba Lan cùng các quan chức hai nước đã chứng kiến lễ ký phụ lục của hiệp định về hệ thống phòng thủ tên lửa.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Ba Lan, ngày 3/7 tại Krakov, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton cùng Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski và các quan chức của hai nước đã chứng kiến lễ ký phụ lục của hiệp định về hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD), được hai bên ký tại Washington hồi tháng 8/2008.

Ngoại trưởng Sikorski cho biết phụ lục này xác định cơ cấu đổi mới của căn cứ quân sự Redzikovo của Ba Lan - nơi bố trí một bộ phận NMD của Mỹ với các tên lửa loại mới.

Nếu các loại tên lửa mà Mỹ định bố trí tại căn cứ này trước đây chỉ có khả năng giáng trả các tên lửa đạn đạo thì những tên lửa mới được cho là có thể bảo vệ toàn bộ các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước mọi cuộc tấn công tên lửa từ mọi phía và mọi khoảng cách.

Ông Sikorski cam kết Ba Lan sẽ để Nga thanh sát các cơ sở bố trí NMD của Mỹ trên lãnh thổ nước mình.

Về phần mình, Ngoại trưởng Clinton nói rằng bộ phận NMD của Mỹ tại Ba Lan chỉ mang tính chất phòng thủ và không đe dọa Liên bang Nga.

Bà khẳng định Lầu Năm góc muốn hợp tác với các đối tác Nga trong lĩnh vực NMD vì "điều đó đáp ứng lợi ích của Mỹ."

Phụ lục hiệp định về NMD được xem là nhằm làm cho NMD phù hợp với cơ cấu mới được Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ngày 17/9/2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục