Estonia cho phép dẫn độ 2 tội phạm mạng sang Mỹ với cáo buộc gian lận điện tử

Sergei Potapenko và Ivan Turogin - cùng là công dân Estonia - bị cáo buộc điều hành một dịch vụ tiền điện tử giả và lừa đảo hàng triệu người ở Estonia tham gia để lấy cắp 575 triệu USD.

(Nguồn: Getty)
(Nguồn: Getty)

Tòa án tối cao Estonia ngày 24/5 đã đưa ra phán quyết cuối cùng về việc dẫn độ hai đối tượng Ivan Turogin và Sergei Potapenko sang Mỹ với cáo buộc gian lận tiền điện tử.

Sergei Potapenko và Ivan Turogin - cùng là công dân Estonia - bị cáo buộc điều hành một dịch vụ tiền điện tử giả và lừa đảo hàng triệu người tham gia để lấy cắp 575 triệu USD từ các nạn nhân.

Cảnh sát Estonia đánh giá đây là "một trong những vụ lừa đảo lớn nhất" trong lịch sử nước này.

Cụ thể, các nghi phạm đã mời mọi người đầu tư vào mã tiền điện tử của họ, tuy nhiên đã không phát triển mã như đã hứa. Số tiền gian lận được cho là đã được "rửa" thông qua việc mua bất động sản và các công ty vỏ bọc.

Hai đối tượng này bị bắt vào năm 2022 trong một chiến dịch chung giữa cảnh sát Estonia và Cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI).

Sau cuộc chiến pháp lý kéo dài gần hai năm, Tòa án tối cao Estonia đã đồng ý dẫn độ hai đối tượng này về Mỹ và từ chối xét xử đơn kháng cáo mới nhất của các bị cáo.

Bộ Tư pháp Estonia cũng xác nhận tiến trình dẫn độ sẽ được thực hiện, nhưng không cho biết thời điểm cụ thể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.