Rò rỉ dữ liệu y tế của 71.000 người tại Bỉ do tấn công mạng
Theo báo cáo của Secutec, sự cố đã khiến thông tin của khoảng 71.000 bệnh nhân và nhân viên y tế bị phát tán trên mạng, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về mức độ an toàn của dữ liệu y tế.
Theo báo cáo của Secutec, sự cố đã khiến thông tin của khoảng 71.000 bệnh nhân và nhân viên y tế bị phát tán trên mạng, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về mức độ an toàn của dữ liệu y tế.
Theo báo cáo của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, tin tặc không còn chỉ nhắm tới việc gây tê liệt hệ thống để đòi tiền chuộc, mà ngày càng coi dữ liệu là tài sản có giá trị cao để khai thác lâu dài.
Ngay tại Lễ mở ký, 72 quốc gia đã ký kết Công ước Hà Nội, tạo tiền đề quan trọng để văn kiện sớm có hiệu lực, đặt nền móng cho các chuẩn mực chung trong phòng ngừa, điều tra và xử lý tội phạm mạng.
Hệ thống quản lý sản xuất của Jaguar Land Rover; hãng bia lớn nhất Nhật Bản; các sân bay lớn như London Heathrow (Anh), Berlin (Đức) và Brussels (Bỉ) bị tấn công mạng đã gây thiệt hại nghiêm trọng.
SK Telecom có thể phải bồi thường 100.000 won (67,69 USD) cho mỗi người dùng bị ảnh hưởng trong vụ rò rỉ dữ liệu hồi tháng Tư, gồm 50.000 won giảm trừ cước phí và 50.000 won điểm thưởng.
Dự thảo Luật An ninh mạng 2025 yêu cầu doanh nghiệp định danh địa chỉ IP, xác thực tài khoản, chia sẻ dữ liệu khi có yêu cầu và dành đủ kinh phí bảo đảm an ninh mạng.
Tin tặc đã sử dụng hệ thống AI để lập kế hoạch, chỉ đạo và triển khai các hoạt động xâm nhập, có nguy cơ mở rộng đáng kể quy mô và tốc độ của các chiến dịch tấn công mạng.
Tin tặc đã sử dụng hệ thống AI để lập kế hoạch, chỉ đạo và triển khai các hoạt động xâm nhập; có nguy cơ mở rộng đáng kể quy mô và tốc độ của các chiến dịch tấn công mạng.
Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội có ý nghĩa cột mốc lịch sử trong tiến trình xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu đấu tranh hiệu quả với tội phạm mạng.
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp xúc song phương với lãnh đạo Mozambique, Azerbaijan, Iran, Nam Phi trong khuôn khổ lễ ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.
Sáng 26/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) diễn ra Phiên thảo luận toàn thể thứ hai, trong khuôn khổ Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng.
Trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Hà Nội tiếp tục diễn ra các hoạt động như phiên thảo luận toàn thể; tọa đàm chính sách nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bị xâm hại trên không gian mạng.
Khi hành lang pháp lý dần hoàn thiện, Việt Nam sẽ không còn đứng ngoài cuộc chơi tài sản số, mà tiến tới xây dựng một thị trường minh bạch, an toàn - nơi công nghệ thực sự phục vụ phát triển kinh tế.
Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng Lễ mở ký Công ước Hà Nội đánh dấu một chương mới trong hợp tác, quản trị mạng toàn cầu, đưa không gian mạng trở thành không gian của luật pháp, của sự hợp tác, phát triển.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký LHQ António Guterres đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.
Trưa 24/10/2025, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và tham dự Lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng.
Sáng 23/10, Chủ tịch nước Lương Cường đến kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
Vụ tấn công mạng vào Jaguar Land Rover (JLR) được ước tính gây nhiều thiệt hại cho Vương quốc Anh và được coi là “sự kiện mạng gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng nhất” trong lịch sử nước này.
Truyền thông Algeria nhận định thủ đô của Việt Nam sẽ trở thành tâm điểm của ngoại giao toàn cầu khi là nơi diễn ra Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng.
Báo cáo năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ) cho thấy, cứ 220 người dùng smartphone có 1 người là nạn nhân lừa đảo, tổng thiệt hại ước tính lên tới 18.900 tỷ đồng.
Theo Chủ tịch WEF, cùng với cơ hội tăng năng suất 10% trong thập kỷ tới từ AI, các rủi ro về an ninh mạng cũng sẽ gia tăng, đòi hỏi các hệ thống quản trị số hiệu quả và có trách nhiệm hơn.
Một nhóm tự xưng là “Scattered LAPSUS$ Hunters” tuyên bố đã lấy được các dữ liệu của Salesforce và cho biết các dữ liệu này chứa thông tin nhận dạng cá nhân.
Các bị cáo lợi dụng vị trí của mình để lấy cắp thông tin khách hàng EVN, nội dung đăng ký kinh doanh từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nộ để rao bán trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Riêng tại Sân bay Brussels (Bỉ), nhà chức trách cho hay các hãng hàng không đã được yêu cầu hủy 50% số chuyến bay khởi hành trong ngày 21/9.
Mỗi tháng có hơn 1,4 tỷ tài khoản mạng trên toàn cầu bị chiếm quyền truy cập, đồng thời đưa ra cảnh báo về rủi ro gia tăng liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng.
Nhóm tin tặc tự xưng là "Shiny Hunters," tuyên bố nắm giữ các dữ liệu liên quan 7,4 triệu địa chỉ email khách hàng tiềm năng từ các thương hiệu xa xỉ Gucci, Balenciaga và Alexander McQueen.
Thời gian gần đây, tại một số địa phương xuất hiện thủ đoạn lừa đảo, tống tiền rất tinh vi, được gọi là “bắt cóc online,” đây là hình thức lừa đảo kết hợp công nghệ với việc thao túng tâm lý nạn nhân.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày an ninh mạng Việt Nam 6/8, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh mỗi ngày tới đây đều sẽ là ngày an ninh mạng Việt Nam.
Tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, xuyên tạc thông tin, bôi nhọ danh dự cá nhân, tổ chức trên không gian mạng diễn ra phổ biến với mức độ ngày càng nghiêm trọng, đe dọa an ninh quốc gia.
Hệ thống thông tin của hàng hàng không Aeroflot bị nhóm tin tặc Silent Crow tấn công, khiến hàng chục chuyến bay đi và đến Moskva bị hủy, trong khi nhà chức trách Nga đang nỗ lực khắc phục sự cố.