Phát biểu trong cuộc họp báo ngay sau cuộc hội đàm với người đồng cấp ChileSebastián Pinera, Tổng thống Obama nhấn mạnh Washington chia sẻ trách nhiệmchung với Santiago trong mục tiêu chống bạo lực liên quan tới ma túy, vì phầnlớn nhu cầu về ma túy vẫn bắt nguồn từ Mỹ.
Ông Obama nhấn mạnh hai nước có thể hợp tác về một loạt vấn đề, như tăng trưởngkinh tế, năng lượng, an ninh, nhân quyền... Ông đặc biệt hoan nghênh sự pháttriển kinh tế cũng như nền dân chủ ở Chile.
Về chính sách của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh, ông Obama thừa nhận khu vực nàyđang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với sự phát triển và an ninh nướcMỹ.
Theo ông Obama, quan điểm của Washington trong mối quan hệ với khu vực Mỹ Latinhlà không có đối tác cấp cao hay cấp thấp mà chỉ có các đối tác cân bằng.
Trong quá khứ, Mỹ thường áp đặt ý chí của mình lên khu vực Mỹ Latinh. Thời Chiếntranh Lạnh, Washington ủng hộ một loạt nhà độc tài cánh hữu, trong đó có cựu độctài Augusto Pinochet của Chile.
Hơn 2.000 cảnh sát Chile đã được huy động để bảo vệ ông Obama. Dự kiến sáng22/3, ông Obama sẽ rời Chile tới El Salvador để bàn chủ yếu về vấn đề chống đóinghèo và ma túy.
Liên quan tới hoạt động ngoại giao này, ngày 21/3, hãng EFE đưa tin đảng cảnh tảcầm quyền Mặt trận giải phóng dân tộc Farabundo Marti (FMLN) của El Salvador đãra thông cáo đánh giá cao chuyến thăm của Tổng thống Obama tới quốc gia này,đồng thời kêu gọi Washington trả tự do cho 5 chiến sỹ cách mạng Cuba đang bị bắtgiam tại nhà tù Mỹ.
Chuyến thăm ba nước Brazil, Chile và El Salvador của ông Obama sẽ kết thúc ngày23/3./.