Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận không quân chung

Cuộc tập trận diễn ra tại Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc ở phía Tây Nam đảo Jeju, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng do Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung hôm 18/12.
Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận không quân chung ảnh 1Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ. (Nguồn: AP)

Yonhap đưa tin, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận không quân chung trong ngày 20/12.

Cuộc tập trận có sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-52 và máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Mỹ. Trong khi đó, Hàn Quốc đã triển khai các máy bay tàng hình F-35A và máy bay chiến đấu F-15K cùng tham gia hoạt động này.

Cuộc tập trận diễn ra tại Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc ở phía Tây Nam đảo Jeju, miền Nam Hàn Quốc trong bối cảnh gia tăng căng thẳng do Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung hôm 18/12.

Hoạt động này nằm trong nỗ lực củng cố uy tín của "sự răn đe mở rộng" của Mỹ.

[Lực lượng đặc nhiệm hải quân Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung]

Thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc có đoạn: "Hàn Quốc và Mỹ sẽ củng cố hơn nữa vị thế phòng thủ chung của liên minh Hàn-Mỹ trước các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên thông qua việc củng cố khả năng sẵn sàng của liên minh," bao gồm khả năng "răn đe mở rộng" của Mỹ.

Trong tuần này, các máy bay phản lực F-22 từ căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, Nhật Bản, dự kiến tham gia một chương trình huấn luyện kết hợp riêng biệt có các máy bay phản lực F-35A của Hàn Quốc, nhằm tăng cường khả năng của hai nước đồng minh trong việc đối phó với các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục