Lực lượng đặc nhiệm hải quân Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cho biết một đội SEAL đồn trú tại Bờ Tây nước Mỹ và Đội tác chiến đặc biệt của Hải quân Hàn Quốc đã kết thúc hoạt động song phương vào ngày 9/12.
Lực lượng đặc nhiệm hải quân Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung ảnh 1Trực thăng MH-60 của Mỹ hạ cánh xuống tàu đổ bộ Marado trọng tải 14.500 tấn của Hàn Quốc trong cuộc tập trận chung ở ngoài khơi tỉnh Okinawa (Nhật Bản) ngày 2/6/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 18/12, giới chức Hàn Quốc cho biết các lực lượng đặc nhiệm SEAL của nước này và Mỹ gần đây đã kết thúc một cuộc tập trận song phương kéo dài hai tuần được thiết kế để tăng cường khả năng tương tác giữa hai bên.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cho biết một đội SEAL đồn trú tại Bờ Tây nước Mỹ và Đội tác chiến đặc biệt của Hải quân Hàn Quốc đã kết thúc hoạt động song phương vào ngày 9/12.

[Mỹ, Hàn Quốc tập trận hải quân chung ở phía Đông Bán đảo Triều Tiên]

Trên trang mạng chính thức, Bộ tư lệnh trên lưu ý rằng cuộc tập trận bao gồm huấn luyện vũ khí tĩnh và động, diễn tập chiến đấu cận chiến, lập kế hoạch nhiệm vụ và trao đổi kiến thức và văn hóa.

Đại úy Hải quân Hoa Kỳ David Abernathy, chỉ huy Nhóm Tác chiến Đặc biệt Hải quân số 1, cho biết khóa huấn luyện kéo dài hai tuần này "nâng cao sự sẵn sàng của chúng tôi và thể hiện cam kết sắt đá của chúng tôi đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chúng tôi mong muốn tiếp tục củng cố mối quan hệ này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục