Mỹ và Pakistan tái khởi động cuộc đối thoại chiến lược

Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã hội đàm với ông Sartaj Aziz, cố vấn của Thủ tướng Pakistan về các vấn đề an ninh quốc gia và đối ngoại.

Ngày 27/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã hội đàm với ông Sartaj Aziz, cố vấn của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif về các vấn đề an ninh quốc gia và đối ngoại.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên sau hơn 3 năm qua, trong khuôn khổ đối thoại chiến lược hai nước được khởi động vào năm 2010.

Đối thoại chiến lược Mỹ-Pakistan được khởi động năm 2010 và đã tổ chức được ba kỳ họp vào tháng 3, tháng 7, và tháng 10/2010. Sau đó tiến trình này bị gián đoạn do những bất đồng giữa hai bên trong đó có việc Mỹ năm 2011 đơn phương tiến hành vụ tấn công tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden lẩn trốn tại Pakistan.

Tuy nhiên, sau một thời gian băng giá, quan hệ hai nước đã bắt đầu nồng ấm trở lại kể từ khi ông Sharif đảm nhiệm chức thủ tướng vào tháng 5/2013 và Ngoại trưởng Mỹ Kerry đến thăm quốc gia Nam Á này vào tháng 8 cùng năm.

Tháng 10/2013, Thủ tướng Sharif đã đến Mỹ, thực hiện chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Pakistan đến Washington trong vòng 5 năm qua. Trong chuyến thăm này, ông Sharif đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng bàn về các vấn đề như chống khủng bố, Afghanistan và thương mại.

Trong cuộc gặp tại Washington ngày 27/1, Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận quan hệ Mỹ-Pakistan đã có những khoảng gián đoạn và thách thức song cả hai nước đều tin tưởng rằng có những lợi ích nền tảng mà hai bên cần phối hợp, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh và kinh tế.

Ông Kerry nhấn mạnh Washinton mong muốn xây dựng mối quan hệ mật thiết hơn với nhân dân Pakistan. Ngoại trưởng Kerry khẳng định ông đang nỗ lực xây dựng quan hệ đối tác thực chất với Pakistan kể từ khi ông nhậm chức cách đây một năm.

Ông cũng đánh giá cao những cải cách mà Islamabad đang thực hiện như là một phần trong cam kết để nhận gói vay 6,7 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Ông Kerry cho rằng những chính sách cải cách đó đang đưa Pakistan trên đường tiến tới một nền kinh tế thịnh vượng hơn và khẳng định Mỹ hoàn toàn ủng hộ mục tiêu của Thủ tướng Sharif trở thành một con hổ kinh tế trong thế kỷ 21.

Ông cũng đề cập đến việc mở rộng hợp tác với Pakistan trong các vấn đề an ninh, năng lượng và giáo dục. Đối với vấn đề Afghanistan, Ngoại trưởng Mỹ công nhận vai trò thiết yếu của Pakistan đối với sự hỗ trợ an ninh cho quốc gia láng giềng này.

Về phần mình, ông Aziz cam kết sẽ "bằng mọi khả năng" hỗ trợ việc gìn giữ hòa bình và ổn định tại Afghanistan, trong đó bao gồm cả việc thúc đẩy tiến trình hòa giải giữa Chính phủ Afghanistan với lực lượng Taliban.

Trong tuyên bố chung, ông Aziz và Ngoại trưởng Kerry kêu gọi Taliban tham gia tiến trình đàm phán với Afghanistan, nhấn mạnh hòa giải là phương pháp chắc chắn nhất để chấm dứt bạo lực và bảo đảm ổn định lâu dài.

Tuyên bố cũng bày tỏ sự ủng hộ các nỗ lực để cải thiện quan hệ giữa Pakistan và Ấn Độ.

Ông Aziz kêu gọi sự tin tưởng lẫn nhau giữa Mỹ và Pakistan, biến mối quan hệ tương tác hiện nay thành quan hệ đối tác chiến lược, trong đó Washington không đánh giá Pakistan chỉ từ hai vấn đề khủng bố và Afghanistan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Mỗi năm đã có hàng nghìn người nộp đơn xin bảo lãnh cho thân nhân và hiện tại, khoảng 60.500 đơn đăng ký đang nằm trong diện "xem xét" và thời gian chờ đợi để xử lý vào khoảng 33 tháng, hoặc lên đến 66 tháng ở Quebec. (Nguồn: THX/TTXVN)

Canada tạm dừng "Chương trình đoàn tụ gia đình"

Trong năm 2026, Canada sẽ không chấp nhận bất kỳ đơn đăng ký mới nào từ những người muốn bảo lãnh cha mẹ và ông bà đến Canada với tư cách thường trú nhân theo chương trình đoàn tụ gia đình.

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Nhân viên Meta đệ đơn kiện "thuật toán sa thải"

Nguyên đơn cho rằng Meta đã dựa vào các tiêu chí như năng suất làm việc và mức độ sử dụng những công cụ Trí tuệ Nhân tạo nội bộ khi quyết định cắt giảm hàng nghìn việc làm hồi đầu năm.