Mỹ viện trợ 105 triệu USD để cứu đói cho Đông Phi

Tổng thống Mỹ phê chuẩn khoản tiền trị giá 105 triệu USD dành cho các hoạt động nhân đạo tại vùng Sừng châu Phi để chống nạn đói.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phê chuẩn khoản tiền trị giá 105 triệu USD dành cho các hoạt động nhân đạo tại vùng Sừng châu Phi để chống hạn hán và nạn đói đang ngày một trầm trọng tại khu vực này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng, ông Jay Carney cho biết khoản tiền này sẽ giúp cung cấp lương thực, lều trại, nước uống, thiết bị vệ sinh và dịch vụ y tế cho những nạn nhân đang cần sự giúp đỡ.

Liên hợp quốc vừa tuyên bố nạn đói đã ảnh hưởng tới 5 khu vực tại Somalia, còn Kenya và Ethiopia cũng bị ảnh hưởng bởi đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 60 năm qua ở Đông Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục