Mỹ: Vụ phóng mới nhất của Triều Tiên vi phạm nghị quyết của HĐBA

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Mỹ vẫn đang đánh giá thông tin chi tiết về vụ thử tên lửa mà Triều Tiên tiến hành hồi tuần trước.
Mỹ: Vụ phóng mới nhất của Triều Tiên vi phạm nghị quyết của HĐBA ảnh 1Người dân theo dõi bản tin tại Nhà ga Seoul (Hàn Quốc) về vụ phóng vật thể bay không xác định của Triều Tiên hướng ra Biển Nhật Bản, ngày 5/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lầu Năm Góc ngày 10/1 (theo giờ Mỹ) cho rằng vụ phóng mới nhất của Triều Tiên mà Mỹ cho là thử tên lửa đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bất luận sự kiện này có liên quan đến tên lửa siêu vượt âm như Bình Nhưỡng tuyên bố gần đây hay không.

Phát biểu tại cuộc họp báo, khi được hỏi liệu vụ thử tên lửa có thực sự liên quan đến tên lửa siêu vượt âm hay không, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Mỹ vẫn đang đánh giá thông tin chi tiết về vụ thử tên lửa mà Triều Tiên tiến hành hồi tuần trước.

Ông Kirby nhấn mạnh: “Vụ phóng tên lửa đạn đạo tiếp tục vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và chúng tôi chắc chắn kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghĩa vụ và trách nhiệm đó, đồng thời tìm cách giảm leo thang." Ông Kirby cũng khẳng định Mỹ và các đồng minh phải phát triển năng lực quốc phòng tiên tiến hơn.

[Triều Tiên phóng vật thể bay không xác định về phía Biển Nhật Bản]

Quân đội Hàn Quốc ngày 11/1 (giờ Hàn Quốc) cho biết Triều Tiên vừa phóng một vật thể bay không xác định về phía Biển Nhật Bản mà Hàn Quốc gọi là Biển Đông. Sự kiện này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố phóng một tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu vượt âm. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã thông báo cho báo giới về vụ phóng qua tin nhắn, song không cho biết thêm thông tin chi tiết.

Trong khi đó Lực lượng Bảo vệ bờ biển của Nhật Bản cho biết vật thể bay mà Triều Tiên vừa phóng có thể là một tên lửa đạn đạo.

Thông tin về vụ phóng xuất hiện trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang tổ chức phiên họp kín theo đề xuất của Mỹ và các đồng minh để thảo luận về vụ phóng tên lửa hồi tuần trước của Bình Nhưỡng.

Hôm 5/1, Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo được cho là mang đầu đạn siêu vượt âm, vài ngày sau khi Bình Nhưỡng nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược tăng cường năng lực quốc phòng tại phiên họp toàn thể lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên khóa 8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục