Mỹ xác nhận Cuba trả tự do cho một số "tù nhân chính trị"

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/1 cho biết Cuba đã trả tự do cho một vài trong tổng số 53 người mà Washington coi là những tù chính trị.
Mỹ xác nhận Cuba trả tự do cho một số "tù nhân chính trị" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

AP và Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/1 cho biết Cuba đã trả tự do cho một vài trong tổng số 53 người mà Washington coi là những tù chính trị. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Cuba hướng tới bình thường hóa quan hệ với Mỹ.

Phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nêu rõ: “Họ (Cuba) đã trả tự do cho một số tù nhân. Rõ ràng, chúng tôi muốn thấy việc này được hoàn tất trong tương lai gần."

Tuy nhiên, bà Psaki không cung cấp con số cụ thể về số tù nhân vừa được nhà chức trách Cuba trả tự do.

Trong diễn biến liên quan, Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio, nhân vật đi đầu trong việc phản đối Tổng thống Barack Obama khôi phục quan hệ với Cuba, cùng ngày đã kêu gọi chính quyền Washington hủy bỏ các cuộc đàm phán sắp tới với La Habana ít nhất cho đến khi nước này trả tự do cho hàng chục tù nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục