Hành động đơn độc

Na Uy xác nhận kẻ thảm sát đã hành động đơn độc

Nhân vật cực hữu người Na Uy sát hại 76 người trong vụ đánh bom và một vụ xả súng vào trại hè đã hành động hoàn toàn đơn độc.

Nhân vật cực hữu người Na Uy đã sát hại 76 người trong một vụ đánh bom và một vụ xả súng vào trại hè thanh niên hành động hoàn toàn đơn độc, theo lời một quan chức cấp cao Na Uy nói ngày 28/7.

“Đó là vụ việc chưa từng có. Hắn ta hoàn toàn đơn độc, một con quỷ dữ,” Janne Kristiansen, giám đốc Cơ quan an ninh cảnh sát Na Uy, nói với hãng tin AP.

Anders Behring Breivik tuyên bố hắn đã thực hiện các vụ tấn công ngày 22/7 trong cuộc thánh chiến chống lại một châu Âu đa văn hóa và cảnh báo còn nhiều vụ tương tự có thể diễn ra.

Tuy nhiên, các điều tra viên không tìm thấy dấu hiệu, cả trước và sau các vụ tấn công, về một âm mưu lớn hơn, dù vẫn còn quá sớm để hoàn toàn loại bỏ khả năng đây là một hành động được tổ chức bởi nhiều hơn một người, theo lời Kristiansen.

“Theo những thông tin mà chúng tôi có được đến giờ, không có dấu hiệu nào cho thấy hắn thuộc về một mạng lưới, hay có đồng phạm”, Krisitansen nói.

Bà cũng khẳng định có vẻ Breivik không chia sẻ kế hoạch vụ tấn công với ai, và đã sống một cuộc đời bình thường, tuân thủ pháp luật trước khi tiến hành các vụ tấn công với “sự chính xác toàn diện.”

Breivik đã thừa nhận đánh bom xe ở tòa nhà chính phủ tại Oslo, khiến ít nhất tám người thiệt mạng, rồi lái xe vài km về phía tây bắc thủ đô của Na Uy tới đảo Utoya, nơi một trại hè thanh thiếu niên do Công đảng cầm quyền bảo trợ đang được tổ chức.

Hắn mặc giả trang làm cảnh sát và đã xả súng vào những thanh thiếu niên, giết từng người một khi họ tìm cách bơi vào bờ. Sáu mươi tám người đã thiệt mạng, rất nhiều người là thiếu niên.

Kristiansen nói vụ Breivik nêu ra một thách thức mới cho các cơ quan thực thi pháp luật, hoàn toàn khác với những vụ khủng bố có một mạng lưới huấn luyện và tổ chức sau lưng.

Kẻ thủ ác lần này là “một tên khủng bố solo” tự lên kế hoạch, chọn mục tiêu và hành động. “Đây là một thách thức hoàn toàn khác”, Kristiansen nói. “Hắn có tất cả trong đầu”.

Theo một tuyên bố Breivik công bố ngay trước các cuộc tấn công, hắn đã “chuẩn bị làm điều gì đó lớn lao, gây sốc và ngoạn mục” từ 10-12 năm trước, bà Kristiansen nói.

Tài liệu dài 1.500 trang này kêu gọi một cuộc cách mạng kết quả vào năm 2083 với việc loại bỏ hoàn toàn những người Hồi giáo khỏi châu Âu và loại bỏ nền chính trị của “những kẻ đa văn hóa/những kẻ theo chủ nghĩa Marx về văn hóa.”/.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục