Năm 2023, Tây Ninh phấn đấu đón 5 triệu lượt khách du lịch

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, năm 2023, tỉnh phấn đấu đón 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch ước đạt 1.800 tỷ đồng.
Năm 2023, Tây Ninh phấn đấu đón 5 triệu lượt khách du lịch ảnh 1Lượng du khách tham quan trên đỉnh núi Bà Đen cao 986m vào dịp cuối tuần. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ngày 3/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức tổng kết, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Hội Xuân Núi Bà Đen năm Quý Mão 2023 và Lễ hội “Nghệ thuật chế biến món ăn chay tỉnh Tây Ninh” lần thứ I, năm 2023, góp phần thu hút lượng lớn khách du lịch tăng đột biến đến với Tây Ninh.

Ông Trần Anh Minh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết lễ hội năm nay có sự chuyển biến về chất lượng, với sự đầu tư mang đậm nét đặc sắc riêng, nâng cao phục vụ các sản phẩm về du lịch, được đa số khách du lịch phản hồi tích cực.

Tuy nhiên, do lượng khách tăng đột biến về số lượng vào các ngày cao điểm nên có thời điểm xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ ngay các bãi xe, lượng xe di chuyển chậm, gây mất thời gian hơn cho du khách.

[Tây Ninh: Gần 1 triệu lượt khách đến núi Bà Đen dịp Tết Quý Mão 2023]

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, dự kiến năm 2023 sẽ đón 5 triệu lượt khách du lịch đến với Tây Ninh, doanh thu du lịch ước đạt 1.800 tỷ đồng.

Lượng khách du lịch đến địa phương từ đầu năm 2023 đến nay đã đạt gần 2 triệu lượt, doanh thu du lịch đạt trên 800 tỷ đồng, tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ khách ở lại qua đêm ở Tây Ninh cũng được nâng lên đáng kể và hiện nay ghi nhận vào ngày cuối tuần các khách sạn trên thành phố Tây Ninh luôn kín khách.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá cao kết quả trong việc tổ chức các lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023 với nhiều kết quả ấn tượng; đồng thời mong muốn năm nay ngành du lịch Tây Ninh tiếp tục tạo sự đột phá mạnh mẽ; khắc phục những hạn chế phát sinh trong quá trình điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, mua bán hàng hóa xung quanh Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, góp phần tạo mỹ quan tổng thể cho du lịch Tây Ninh, ghi lại hình ảnh đẹp về quê hương Tây Ninh trong lòng du khách.

Năm 2022, tổng doanh thu du lịch của Tây Ninh đã tăng 130%, đạt hơn 1.400 tỷ đồng; lượng khách du lịch tăng 200% (so với thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19), đạt trên 4,5 triệu lượt khách. Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu của cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục