Nam Phi công khai danh tính quan chức tham nhũng

Nam Phi sẽ công khai danh tính quan chức tham nhũng trên báo, trên sóng phát thanh và các phương tiện truyền thông khác.
Ngày 25/2, Bộ Tư pháp Nam Phi cho biết chính phủ nước này sẽ thực hiện một chiến thuật mới trong nỗ lực chống tham nhũng, theo đó công khai chi tiết danh tính các quan chức dính líu đến tham nhũng và đưa hối lộ, coi đây là một biện pháp giúp ngăn chặn hiệu quả tình trạng tham nhũng ở nước này.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Jeff Radebe, trong những ngày tới tên tuổi cũng như số tài sản bị phong tỏa hoặc sung công của các quan chức dính líu đến tham nhũng sẽ được công khai trên báo, sóng phát thanh và các phương tiện truyền thông khác.

Số liệu của Bộ Tư pháp Nam Phi cho biết kể từ khi nước này thành lập nhóm đặc nhiệm chống tham nhũng vào năm 2010, đã có 237 người bị bắt giữ vì liên quan các tội tham nhũng và hối lộ, trong đó có 32 trường hợp bị kết án. Ngoài ra có 203 vụ chưa được giải quyết. Tổng trị giá các tài sản bị phong tỏa là 92,7 triệu USD và khoảng 886.000 USD sung công quỹ.

Kể từ năm 1994, Nam Phi bị thất thoát tài sản tới 76,7 tỷ USD do tham nhũng. Tính riêng năm 2012, các cáo buộc tham nhũng trong chính quyền địa phương chiếm 22%, cảnh sát giao thông 14,4% và giáo dục 11%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục