Nam Phi-Trung Quốc ký hiệp định hợp tác kinh tế

Nam Phi và Trung Quốc ngày 18/11 đã ký một số hiệp định hợp tác kinh tế nhân chuyến thăm Nam Phi của Phó Chủ tịch nước Trung Quốc.
Nam Phi và Trung Quốc ngày 18/11 đã ký một số hiệp định và thỏa thuận hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư nhân chuyến thăm Nam Phi của Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 16-19/11.

Bốn hiệp định và thỏa thuận quan trọng đã được ký kết gồm Hiệp định hợp tác năng lượng; Hiệp định hợp tác ngân hàng giữa Ngân hàng dự trữ quốc gia Nam Phi (Ngân hàng Trung ương) và Ủy ban điều hành ngân hàng Trung Quốc; Hiệp định thúc đẩy hợp tác thương mại và Bản ghi nhớ về phát triển năng lượng điện.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Phó Tổng thống Nam Phi Kgalema Motlanthe nêu rõ quan hệ Nam Phi và Trung quốc đã và đang phát triển nhanh chóng kể từ năm 1998 khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và mong rằng hai nước mở rộng hơn nữa quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư, đáp ứng nguyện vọng của chính phủ và nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với châu Phi nói chung và Nam Phi nói riêng là một trong những ưu tiên của Trung Quốc.

Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước đang đi vào chiều sâu và được đánh dấu bằng chuyến thăm chính thức Trung Quốc hồi tháng 9/2010 của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma.

Phó Chủ tịch Trung Quốc và Phó Tổng thống Nam Phi đã đồng chủ tịch phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác Nam Phi-Trung Quốc nhằm triển khai Tuyên bố Bắc Kinh về thành lập đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước do Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ký trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua của Tổng thống Nam Phi.

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma dự kiến hội đàm với Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong ngày 19/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục