Đoàn đại biểu Việt Nam do Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ươngĐảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam dẫn đầu và đoàn đạibiểu Nga do Phó Giám đốc Cơ quan liên bang về hợp tác quân sự-kỹ thuật kiêm Chủtịch Phân ban Nga, ông Vyacheslav Dzirkaln dẫn đầu.
[Ông Putin yêu cầu nâng hợp tác quân sự với Việt Nam]
Trong bầu không khí cởi mở, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên hài lòng đánhgiá kết quả thực hiện thỏa thuận đạt được tại kỳ họp lần thứ 13 ở Hà Nội, khẳngđịnh quan hệ hợp tác quân sự-kỹ thuật giữa Việt Nam và Liên bang Nga đang pháttriển mạnh mẽ và tốt đẹp, tương xứng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống vàđối tác chiến lược toàn diện mà hai bên đã nhất trí phát triển trong khuôn khổchuyến thăm chính thức Liên bang Nga tháng Bảy vừa qua của Chủ tịch nước TrươngTấn Sang.
Ông Dzirkaln tuyên bố quan hệ hợp tác quân sự-kỹ thuật giữa Nga và Việt Nam làmột trong những hướng hợp tác song phương quan trọng nhất, đồng thời trên cơ sởchủ trương do Tổng thống Vladimir Putin đề xướng, phía Nga sẽ nâng cấp quan hệnày lên một mức mới về chất.
Về phần mình, Thượng tướng Trương Quang Khánh nêu rõ sự hợp tác quân sự-kỹ thuậtViệt Nam-Liên bang Nga đang góp phần hữu hiệu để Việt Nam tăng cường tiềm lựcquốc phòng, bảo vệ an ninh và chủ quyền của mình, đồng thời đóng góp cho hòabình và ổn định khu vực.
Hai bên đã bàn các biện pháp và phương hướng đẩy mạnh quan hệ hợp tác quân sự-kỹthuật Việt Nam-Liên bang Nga trong thời gian tới nhằm góp phần thúc đẩy quan hệđối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Trong khuôn khổ kỳ họp kéo dài đến ngày 20/10, đoàn đại biểu quốc phòng Việt Namcó kế hoạch đi thăm một số cơ sở quân sự của Liên bang Nga./.