Năng lượng là chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj nhấn mạnh lĩnh vực năng lượng là một đầu tàu chủ chốt cho tăng trưởng kinh tế và nước này đang tập trung vào năng lượng tái tạo.
Năng lượng là chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: elp.com)

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj nhấn mạnh lĩnh vực năng lượng là một đầu tàu chủ chốt cho tăng trưởng kinh tế của nước này.

Phát biểu ngày 12/4 tại Hội nghị cấp bộ trưởng Diễn đàn Năng lượng quốc tế lần thứ 16 ở thủ đô New Delhi, Ngoại trưởng Swaraj cho biết Ấn Độ đang tập trung vào năng lượng tái tạo khi nước này cùng Pháp đồng sáng lập Liên minh năng lượng Mặt Trời quốc tế (ISA) năm 2016, cả hai bên đều mong muốn thúc đẩy năng lượng Mặt Trời trên quy mô toàn cầu.

Bà Swaraj cũng cho biết Ấn Độ gần đây đã phát động chương trình mở rộng năng lượng tái tạo khi New Delhi và dự kiến đến năm 2022 sẽ sản xuất được 175 GW điện từ nguồn năng lượng này.

[Pháp cam kết chi 700 triệu euro phát triển năng lượng Mặt Trời]

Cũng nhân dịp này, Ngoại trưởng Swaraj đã bày tỏ lo ngại về việc gia tăng nhu cầu sử dụng các loại nhiên liệu không thể tái tạo trong bối cảnh Chính phủ Ấn Độ muốn tăng tỷ lệ sử dụng khí đốt trong giai đoạn 2017-2018 từ mức 6,5% lên mức 15% vào năm 2022.

Theo bà Swaraj, việc sử dụng nhiên liệu sinh học và nhiên liệu sạch khác trong lĩnh vực giao thông, cũng như sử dụng trong các hộ gia đình đang dần đóng một vai trò quan trọng. Bà nhấn mạnh Ấn Độ giờ đây là điểm đầu tư hấp dẫn trong lĩnh vực dầu khí và đang nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng ở các nước láng giềng.

Trước đó, hôm 11/4, cũng tại Hội nghị cấp bộ trưởng Diễn đàn Năng lượng quốc tế, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng nhấn mạnh các nền kinh tế đang dần chuyển sang năng lượng xanh và tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng theo chương trình nghị sự về chống biến đổi khí hậu trong Hiệp định Paris.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ còn đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải hướng tới thị trường minh bạch cho cả dầu mỏ và khí đốt với quan điểm đáp ứng tối ưu nhu cầu năng lượng của nhân loại.

Hội nghị cấp bộ trưởng Diễn đàn Năng lượng quốc tế lần thứ 16 diễn ra trong 3 ngày từ 11-13/4, với sự tham dự của 92 nước và thảo luận về tương lai năng lượng toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.