Nắng nóng ở Nhật khiến hơn 2.500 người nhập viện

Đợt nắng nóng và thời tiết oi bức diễn ra tại Nhật Bản đã cướp đi sinh mạng của 3 người và khiến hơn 2.500 người phải nhập viện.
Đợt nắng nóng và thời tiết oi bức đang diễn ra tại Nhật Bản đã cướp đi sinh mạng của 3 người và khiến hơn 2.500 người phải nhập viện.

Nhiệt độ đo được tại tỉnh Yamanasi, miền Trung nước này, lên tới 39,1 độ C, trong khi tại một số khu vực khác, nhiệt độ cao nhất là 35 độ C hoặc có thể hơn.

Theo báo cáo của Cơ quan quản lý thiên tai và phòng cháy Nhật Bản, trong tuần đầu tiên của tháng 7 đã có 2.594 người phải vào viện do nắng nóng, trong số đó gần một nửa là người trên 65 tuổi. Cơ quan trên cũng cho biết số ca trẻ em phải nhập viện sau giờ học ngoài trời cũng tăng kỷ lục.

Để đề phòng thời tiết nắng nóng, giới chức Nhật Bản cũng khuyến cáo người dân thường xuyên uống đủ nước, tránh hoạt động ngoài trời trong nhiều giờ.

Đợt nắng nóng kéo dài trong suốt một tuần là dấu hiệu mùa nắng nóng kết thúc sớm hơn so với mọi năm tại đất nước "Mặt Trời mọc" này, trước khi chuyển sang mùa mưa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục