NASA phát hiện hành tinh chưa từng thấy trong hệ Mặt Trời

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, báo cáo rằng cả ba ngoại hành tinh này đều quay quanh một ngôi sao gần đó và hai trong số các thiên thể không phải là loại hành tinh được tìm thấy trong hệ Mặt Trời.
NASA phát hiện hành tinh chưa từng thấy trong hệ Mặt Trời ảnh 1(Nguồn: scitechdaily.com)

NASA đã thông báo rằng Vệ tinh Khảo sát Exoplanet quá cảnh của nó, thường được gọi là TESS, đã phát hiện ra ba hành tinh mới, trong đó có kiểu hành tinh chưa từng thấy trong Hệ Mặt Trời của chúng ta.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, báo cáo rằng cả ba ngoại hành tinh này đều quay quanh một ngôi sao gần đó và hai trong số các thiên thể không phải là loại hành tinh được tìm thấy trong Hệ Mặt Trời.

Ngoại hành tinh thứ ba được mô tả là lớn hơn Trái Đất một chút. Ngôi sao mà 3 ngoại hành tinh quay xung quanh là một ngôi sao lùn loại M - nhỏ hơn 40% so với Mặt Trời về cả khối lượng và kích thước, mờ hơn và khoảng một phần ba.

[Ngoại hành tinh trẻ giúp giải mã sự hình thành của các hành tinh]

Ngôi sao, cũng như ba ngoại hành tinh quay quanh nó, nằm cách Trái đất 73 năm ánh sáng trong chòm sao tượng hình.

Ba hành tinh này nằm trong số các ngoại hành tinh gần nhất từng được tìm thấy, và cũng nhỏ nhất.

(Vnews/Vietnam+)