"NATO đặt nền móng cho việc can thiệp vào Syria"

Theo một đại diện của Iran, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đặt nền móng cho cuộc can thiệp quân sự vào Syria.
Theo THX, cố vấn cấp cao của lãnh tụ tinh thần Iran Ali Khamenei, ông Ali-Akbar Velayati, ngày 6/10 cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đặt nền móng cho cuộc can thiệp quân sự vào Syria.

Bình luận của ông Velayati, cựu Ngoại trưởng Iran, ám chỉ các cuộc pháo kích qua lại giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian gần đây.

Ông Velayati nêu rõ: "Hôm nay, NATO sẵn sàng đưa ra lời đe dọa tới Syria và có ý định tiến vào Syria với cái cớ là một trong những thành viên của tổ chức này, nước láng giềng (Thổ Nhĩ Kỳ), bị đe dọa." Ông Velayati nói thêm rằng một số nước phương Tây đang tìm cách lôi kéo NATO vào các vấn đề khu vực.

Ông cũng tái khẳng định lập trường của Iran về Syria rằng Tehran "đã và đang giúp" Chính phủ Syria và "sẽ ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ cũng như lợi ích của nhân dân, chính phủ" Syria.

[Mỹ dọa sẽ can thiệp vào Syria không thông qua LHQ]

Cùng ngày 6/10, Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi đã yêu cầu Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ để 48 công dân Iran bị bắt cóc tại Syria hồi tháng Tám có thể được trả tự do.

Kênh Press TV cho biết ông Salehi đưa ra đề nghị này với Thủ tướng Qatar Hamad bin Jassim al-Thani và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu trong hai cuộc điện đàm riêng.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland mới đây tuyên bố Washington không loại trừ khả năng sẽ hành động ở Syria mà không thông qua Liên hợp quốc.

Theo bà Nuland, Washington hoài nghi việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể đạt được đồng thuận trong vấn đề Syria, do đó, Mỹ sẽ nỗ lực để đạt được việc chấm dứt bạo lực và chuyển đổi chính trị thực sự ở Syria.

Bà Nuland khẳng định trong trường hợp cần thiết, Washington, cùng một số quốc gia khác muốn tham gia, sẽ hành động mà không cần thông qua Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục