NEC Corp., công ty sản xuất thiết bị điện tử Nhật Bản vừa cho biết họ đang xemxét việc rút khỏi lĩnh vực sản xuất điện thoại thông minh, vốntrong tình trạng làm ăn thua lỗ, nếu cuộc đàm phán với tập đoàn Lenovo GroupLtd. của Trung Quốc thất bại.
NEC đã hợp tác với Lenovo trong lĩnh vực sản xuất máy tính cá nhân cáchđây hai năm.
Công ty Nhật Bản này muốn Lenovo mua hầu hết cổ phẩn trong công tychi nhánh của NEC là NEC Casio Mobile Communications Ltd., mà có số nợ phải trảkhoảng 60 tỷ yen, nhằm khôi phục hoạt động kinh doanh của họ, song dường nhưLenovo không sẵn lòng làm như vậy.
Trên thị trường điện thoại di động Nhật Bản, NEC đang chịu sức ép từ cáchãng nước ngoài như Apple (Mỹ), Samsung (Hàn Quốc).
Công ty con của NEC là NECCasio Mobile hiện đang cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại thị trường trongnước, song chỉ chiếm thị phần rất thấp khoảng 5%.
Theo NEC, việc từ bỏ lĩnh vực smartphone, vốn chiếm quá nhiều ngân sáchphát triển các sản phẩm mới, là để giành sự ưu tiên cho các hoạt động phát triểncơ sở hạ tầng mà giúp thu lợi nhuận cao.
Thị trường điện thoại di động tại Nhật Bản cũng đang cạnh tranh gay gắtgiữa các nhà sản xuất điện thoại, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ.
Nhà cungcấp NTT Docomo trong mùa Hè này đã quyết định lựa chọn hai mẫu smartphone mớinhất của các hãng Sony và Samsung làm “vũ khí” để lôi kéo khách hàng. Với chiếnlược này của Docomo, doanh số tiêu thụ của các nhà sản xuất điện thoại Nhật Bảncũng đã có nhiều thay đổi.
Sony cho biết trong tháng Năm, lượng tiêu thụ smartphone của hãng là 830nghìn máy, trong khi của Samsung là 400.000 máy. Ngược lại, các nhà sản xuấtNhật Bản như Sharp, Fujitsu, Panasonic và NEC chỉ có mức tiêu thụ từ 70.000đến 115.000 chiếc.
NEC nhận định trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốcliệt như vậy, việc hãng rút lui khỏi lĩnh vực điện thoại di động là điều chắcchắn không phải bàn cãi./.
T.Giang (TTXVN)