Sáng 11/7, Đảng Quốc đại Nepal (NC) và Đảng Cộng sản Nepal Marxist LeninistThống nhất (CPN-UML) đã khẳng định kế hoạch hành động bố trí lại lực lượng chiếnđấu của Đảng Cộng sản Nepal Maoist Thống nhất (UCPN-M) đi ngược lại thỏa thuậnhòa bình và các hiệp ước đạt được trước đây.
Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi UCPN-M công bố kế hoạch táicơ cấu lực lượng chiến đấu của mình.
Kế hoạch của UCPN-M dự kiến tiến hành cho giải ngũ hoặc sáp nhập các taysúng của lực lượng này vào quân đội quốc gia trong vòng ba tháng.
Trước hết, các binh sĩ của UCPN-M sẽ được đặt dưới sự bảo hộ của một ủyban đặc biệt. Ủy ban này sẽ tới 28 doanh trại, nơi tập trung 19.000 tay súngUCPN-M để hỏi ý kiến họ muốn gia nhập quân đội quốc gia hay giải ngũ trở lạicuộc sống bình thường.
Tiếp đó, những người muốn gia nhập quân đội quốc gia sẽ được tập trung vàomột trại khác. Kế hoạch trên cũng đề xuất thành lập một ủy ban để quyết địnhviệc trả lại những bất động sản do UCPN-M chiếm giữ trong 10 năm nội chiến.
Tuy nhiên, NC và CPN-UML cho rằng kế hoạch trên chỉ là một chiến thuật vàUCPN-M hoàn toàn không muốn giải giáp các tay súng của họ cũng như trao trả tàisản cho các chủ nhân hợp pháp trước đây.
Phát biểu trước báo giới, Phó Chủ tịch NC Ram Chandra Poudel bày tỏ quanngại về việc UCPN-M qua kế hoạch hành động trên đánh giá các tay súng của lựclượng này ngang hàng với quân đội quốc gia.
Ba đảng trên đã không đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên hiệpmới vào thời hạn chót là ngày 7/7 do tổng thống nước này, ông Ram Baran Yadav ấnđịnh sau khi Thủ tướng Madhav Kumar Nepal thuộc đảng NC bất ngờ từ chức ngày30/6.
UCPN-M hiện kiểm soát nhiều ghế nhất tại Quốc hội muốn đóng vai trò trungtâm trong chính phủ liên hiệp và nắm ghế thủ tướng. Tuy nhiên, NC và CPN-UML đãbác bỏ khả năng UCPN-M lãnh đạo chính phủ liên hiệp vì cho rằng đảng này chưachuyển thành một đảng dân sự./.
(TTXVN/Vietnam+)