Nga bác bỏ khả năng ''làm trung gian'' cho Ấn Độ và Pakistan

Về việc Pakistan hoan nghênh Nga muốn can thiệp giải quyết thế bế tắc giữa Ấn Độ và Pakistan, Moskva tuyên bố rõ rằng họ sẽ không muốn làm trung gian giữa hai nước láng giềng đang thù địch nhau này.
Nga bác bỏ khả năng ''làm trung gian'' cho Ấn Độ và Pakistan ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ gác tại khu vực Jammu trên biên giới Ấn Độ-Pakistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng ANI News ngày 16/6 đưa tin, về việc Pakistan hoan nghênh Nga muốn can thiệp giải quyết thế bế tắc giữa New Delhi và Islamabad, Moskva tuyên bố rõ rằng họ sẽ không can thiệp hoặc muốn làm trung gian giữa hai nước láng giềng đang thù địch nhau này.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho hay: ''Về những thông tin xuất hiện trên truyền thông Pakistan liên quan tới tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan đề cập tới việc Nga sẵn sàng hành động như một nhà trung gian giải quyết vấn đề Kashmir, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng lập trường của Moskva vẫn dựa trên nguyên tắc và không thay đổi: những bất đồng giữa Islamabad và New Delhi nên được hai nước này giải quyết dựa trên cơ sở song phương theo các quy định của Thỏa thuận Shimla năm 1972 và Tuyên bố Lahore năm 1999.''

[Hai binh sỹ Pakistan thiệt mạng trong vụ đáp trả của Lục quân Ấn Độ]

Tuy nhiên, tuyên bố trên khẳng định Nga mong muốn có mối quan hệ láng giềng hữu hảo giữa Ấn Độ và Pakistan vì điều này sẽ góp phần trực tiếp cho hòa bình và an ninh trong khu vực cũng như sự phát triển các mối quan hệ thương mại và kinh tế có lợi cho hai bên.

Trong khi đó, phía Ấn Độ đã cực lực bác bỏ tuyên bố Nga đã đề nghị làm trung gian giữa New Delhi và Islamabad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục