Nga bác cáo buộc của Mỹ, Anh liên quan vụ tấn công mạng ở nước ngoài

Cơ quan đại diện ngoại giao của Nga tại Washington phủ nhận sự liên quan của bất cứ thực tế nào của nhà nước Nga trong các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở tư nhân và chính quyền tại Mỹ và nước ngoài.
Nga bác cáo buộc của Mỹ, Anh liên quan vụ tấn công mạng ở nước ngoài ảnh 1Tập đoàn cung ứng thịt lớn nhất thế giới JBS chi nhánh tại Mỹ (JBJ USA) bị tấn công mạng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/7, Đại sứ quán Nga tại Mỹ tuyên bố Nga kiên quyết bác bỏ các cáo buộc của nhà chức trách Mỹ và Anh cho rằng Moskva có liên quan đến các vụ tấn công mạng ở nước ngoài.

Trên mạng xã hội Facebook, Đại sứ quán Nga bày tỏ hy vọng quốc gia sở tại sẽ kiềm chế đưa ra "những cáo buộc vô căn cứ," thay vào đó nên tập trung phối hợp với Moskva trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Cơ quan đại diện ngoại giao của Nga tại Washington nêu rõ: "Chúng tôi dứt khoát phủ nhận sự liên quan của bất cứ thực tế nào của nhà nước Nga trong các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở tư nhân và chính quyền tại Mỹ và nước ngoài."

[Tổng thống Putin bác cáo buộc Nga tấn công mạng nhằm vào Mỹ]

Trước đó một ngày, trong một khuyến cáo chung, chính quyền Mỹ và Anh cho hay, trong hai năm qua, các điệp viên Nga bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2016 đã sử dụng các mạng trực tuyến riêng để nhắm tới hàng trăm tổ chức trên toàn thế giới.

Báo cáo của giới chức tình báo Mỹ và Anh không nêu cụ thể mục tiêu bị tấn công mạng, song cho biết các vụ tấn công chủ yếu xảy ra ở Mỹ và châu Âu, trong đó có các cơ quan chính phủ, quân đội của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục