Bắt nghi phạm tạt axít giám đốc ballet Bolshoi

Nga bắt nghi phạm tạt axít giám đốc ballet Bolshoi

Một nguồn tin cảnh sát giấu tên cho hãng tin Interfax biết rằng nhân vật bị bắt không phải là thành viên nhà hát ballet Bolshoi.
Cảnh sát Mátxcơva (Nga) ngày 5/3 đã bắt giữ nghi phạm đã tạt axít vào mặt giám đốc nghệ thuật của nhà hát ballet Bolshoi, trong một vụ tấn công gây chấn cộng đồng nghệ thuật thế giới và đẩy nhà hát nổi tiếng này rơi vào khủng hoảng. Giám đốc nghệ thuật Sergei Filin, 42 tuổi, bị một kẻ đeo mặt nạ tạt axít khi ông đang đi vào tòa chung cư vào giữa tháng Giêng năm nay. Ông đã phải lưu lại bệnh viện 2 tuần để chữa trị các vết bỏng ở trên mặt và phải thực hiện hàng loạt cuộc phẫu thuật mắt để giành lại thị lực. Sau đó, Filin được đưa tới Đức để tham gia các khóa điều trị nâng cao kéo dài hàng tháng trời. Hiện thị lực của ông một bên mắt đã phục hồi được phần nào. “Trong quá trình điều tra... ngày hôm nay, cảnh sát Mátxcơva đã tạm giữ để thẩm vấn một trong các nghi phạm” – cảnh sát Mátxcơva nói trong một thông báo ngắn. Phát ngôn viên Bolshoi Yekaterina Novikova nói với hãng tin RIA Novosti rằng các điều tra viên đã xác nhận với bà về việc họ đã “bắt giữ kẻ thực hiện vụ tạt axít”. Vụ việc đã khiến một trong những đoàn ballet nổi tiếng nhất thế giới lâm vào khủng hoảng, trong bối cảnh có những thông tin về lục đục nội bộ xuất hiện ở nhà hát Bolshoi. Bản thân Filin cũng nói rằng ông đã nhận nhiều cú điện thoại đe dọa và đã bị kẻ khác chọc thủng lốp xe trong vài tuần trước khi xảy ra vụ tấn công. "Lẽ ra tôi nên để ý hơn về các đe dọa đó” – ông nói trong một cuộc phỏng vấn với một tờ báo ở Mátxcơva. Vài thành viên Bolshoi cũng đã bị thẩm vấn trong vụ việc, với tư cách nhân chứng. Một nguồn tin cảnh sát giấu tên cho hãng tin Interfax biết rằng nhân vật bị bắt không phải là thành viên Bolshoi. "Kẻ bị bắt có thể là kẻ đã trực tiếp thực hiện vụ tấn công. Gã không phải là người của nàh hát Bolshoi” – nguồn tin nói, cho biết thêm rằng Filin đã cung cấp chứng cứ cho cảnh sát trước lúc sang Đức. Filin đã nói vài tuần trước đó rằng ông biết rõ ai đứng sau vụ tấn công và cho biết nguyên nhân là các tranh chấp cá nhân bên trong nhà hát. Các nguồn tin cảnh sát không cho biết liệu họ đã tiến gần tới việc nhận dạng kẻ chủ mưu đã thuê kẻ ra tay tạt axít hay không. Các nguồn tin chỉ nói rằng các thành viên của Bolshoi vẫn đang bị thẩm vấn trong khuôn khổ hoạt động điều tra.
Nga bắt nghi phạm tạt axít giám đốc ballet Bolshoi ảnh 1
Phát ngôn viên Bolshoi Novikova đã nói rằng việc bắt giữ nghi phạm là tin tốt lành. “Đã có hy vọng rằng cảnh sát đang đuổi theo một nhân vật nào đó” – bà nói – “Nếu họ tìm thấy người đã làm chuyện này, sẽ có hy vọng về việc tìm thấy kẻ chủ mưu." Novikova bày tỏ hy vọng Filin sẽ sớm phục hồi để trở lại làm việc vào thời điểm nhà hát có buổi ra mắt tại London trong mùa hè này. Vị trí giám đốc nghệ thuật của Filin đã được thay thế tạm bằng nữ nghệ sĩ ballet kỳ cựu Galina Stepanenko./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục