Ngày 25/2, trang mạng của Điện Kremlin đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đãký phê chuẩn đạo luật "Bảo vệ sức khỏe của người dân trước tác hại của thuốc lávà hậu quả của việc hút thuốc lá" nhằm cấm hút thuốc lá tại các nơi công cộng.
Đạo luật được Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga thông qua ngày 12/2 và Hội đồng Liênbang chấp thuận ngày 20/2.
Đạo luật chống hút thuốc lá được Nga đưa ra nhằm thực hiện Công ước khung của Tổchức Y tế Thế giới (WHO) chống hút thuốc lá đã được Liên bang Nga phê chuẩn năm2008. Đạo luật điều chỉnh các quan hệ nảy sinh trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏecủa người dân trước tác động của khói thuốc lá ở môi trường xung quanh và hậuquả của việc sử dụng thuốc lá.
Đạo luật nói trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1/6 tới, quy định cấm hút thuốc lá tạitất cả trụ sở các cơ quan nhà nước, các trường học phổ thông, cao đẳng và đạihọc, các bệnh viện, sân vận động, nhà hàng, nhà ga và bến xe, kể cả trong gađiện ngầm (metro). Chỉ có các xí nghiệp và công ty được phép cho hút thuốc lá,nhưng tại những phòng riêng biệt.
Đạo luật này cũng cấm quảng cáo thuốc lá trên tất cả các phương tiện thông tinđại chúng, trong đó có Internet, và cấm bán thuốc lá cho người chưa đến tuổithành niên. Chính quyền các tỉnh, thành và địa phương khác của Liên bang Nga cóquyền áp dụng lệnh cấm hút thuốc lá và hạn chế bán thuốc lá tại những địa điểmcông cộng theo quy định cụ thể của địa phương. Ngành y tế có nghĩa vụ hỗ trợ vàgiúp đỡ miễn phí cho những người nghiện thuốc lá muốn cai thuốc.
Theo đạo luật, từ ngày 1/6/2014, lệnh cấm hút thuốc lá sẽ được áp dụng tại cácnơi an dưỡng và trên các phương tiện giao thông gồm tàu hỏa và tàu biển liên vậncũng như trên các máy bay chở khách và tại tất cả khách sạn, nhà hàng cùng nhữngnơi cách nhà ga, bến xe dưới 15 mét. Từ ngày 1/1/2017, Chính phủ Nga có nghĩa vụphải quy định cụ thể mức sản xuất, nhập-xuất khẩu và bán buôn-bán lẻ thuốc lácho Liên bang Nga. Đạo luật này cũng quy định các mức phạt tài chính cụ thể chonhững trường hợp vi phạm quy định về hạn chế và cấm hút thuốc lá trên lãnh thổNga.
Theo hãng tin AFP, trên 40% người trưởng thành Nga có sử dụng thuốc lá việcthiếu những chế tài mạnh để ngăn chặn thói quen hút thuốc lá đã biến đây thànhmột vấn đề gây tổn thất sức khỏe lớn đối với người dân xứ Bạch dương.
Ngành y tế Nga ước tính tuổi thọ người dân suy giảm do hút thuốc lá làm mất đikhoảng 1,2 nghìn tỷ rúp (40 tỷ USD) trong ngân sách, tương đương 6,3% tổng sảnphẩm nội địa (GDP) của Nga./.
(TTXVN)