Nga: Cháy kho nhiên liệu sau khi bị máy bay không người lái tấn công

Người phát ngôn của cơ quan phụ trách các dịch vụ khẩn cấp tại Krasnodar cho biết đã xảy ra cháy tại hồ chứa nhiên liệu của nhà máy lọc dầu Ilsky sau khi bị tấn công bằng máy bay không người lái.
Nga: Cháy kho nhiên liệu sau khi bị máy bay không người lái tấn công ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng tin TASS của Nga, sáng 4/5, người phát ngôn của cơ quan phụ trách các dịch vụ khẩn cấp tại vùng lãnh thổ Krasnodar (miền Nam nước Nga) cho biết đã xảy ra cháy tại hồ chứa nhiên liệu của nhà máy lọc dầu Ilsky sau khi khu vực này bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Trước đó, một kho chứa nhiên liệu khác tại vùng lãnh thổ Krasnodar đã bốc cháy sáng sớm 3/5, cũng do máy bay không người lái đâm vào.

Hãng tin TASS cho biết khu vực bị cháy có diện tích 1.200m2.

[Nga: Tòa nhà Cơ quan An ninh Liên bang bốc cháy, một người thiệt mạng]

Trước đó, chế độ khẩn cấp của lưới điện đã gây ra hỏa hoạn trong một tòa nhà của Bộ Quốc phòng Nga trên phố Znamenka ở trung tâm thủ đô Moskva chiều 5/4 (giờ địa phương).

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lửa đã bùng phát trên tầng 3 của một trong những tòa nhà thuộc bộ này ở số 19 phố Znamenka.

Lực lượng cứu hỏa cùng các nhân viên của Bộ tình trạng khẩn cấp đã được huy động tới hiện trường.

Đám cháy đã được dập tắt, không gây thiệt hại về người, trong khi chưa có báo cáo về các thiệt hại về cơ sở vật chất.

Tòa nhà số 19 trên phố Znamenka có tòa nhà cũ của Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, trước đó là Trường quân sự Alexanderov. Tại đây cũng có cung điện của Tướng S. S. Apraksin, được xây dựng năm 1792./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục