Nga chỉ trích vòng trừng phạt mới của Mỹ với Iran

Nga cho biết nước này không chấp nhận quyết định gần đây của Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào một nhóm các cá nhân và doanh nghiệp Iran.

Ngày 13/12, Nga cho biết nước này không chấp nhận quyết định gần đây của Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào một nhóm các cá nhân và doanh nghiệp Iran, cảnh báo rằng động thái này có thể gây nguy hiểm các vòng đàm phán hạt nhân.

Trả lời báo chính phủ "Rossiiskaya Gazeta", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết quyết định của Mỹ sẽ gây nguy hiểm cho toàn bộ quá trình giải quyết bất đồng giữa Iran và cộng đồng quốc tế, bao gồm sự hợp tác tích cực hơn giữa Tehran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Ông Ryabkov cảnh báo rằng thành công của cuộc đàm phán hạt nhân đạt được với Iran hồi tháng 11 vừa qua không phải là không thể đảo ngược.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ là động thái "không mang tính xây dựng" và "không phù hợp với thỏa thuận đạt được tại Geneva".

Trong khi đó, phát biểu trước báo giới nhân chuyến thăm Israel, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới dự kiến sẽ sớm được nối lại, sau khi Tehran tuyên bố sẽ rút khỏi cuộc đàm phán.

Trả lời báo giới tại Tel Aviv, ông Kerry nói: "Chúng tôi đang tạo được tiến triển và tôi nghĩ chúng tôi đang ở vào thời điểm khi các bên cảm thấy cần phải tham vấn... Đa số đều mong chờ cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong vài ngày tới".

Trước đó, Iran đã cáo buộc Mỹ đi ngược lại với tinh thần của thỏa thuận lịch sử đạt được tháng trước tại Geneva bằng việc mở rộng danh sách những đối tượng nằm trong diện trừng phạt của Washington liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục