Nga đẩy mạnh đầu tư sản xuất và xuất khẩu khí heli

Tập đoàn dầu khí quốc gia Gazprom của Liên bang Nga đang có kế hoạch khởi động thiết bị hóa lỏng khí heli tại nhà máy ở tỉnh Orenburg.
Tập đoàn dầu khí quốc gia Gazprom của Nga đang có kế hoạch khởi động thiết bị hóa lỏng khí heli tại nhà máy ở tỉnh Orenburg.

Việc thực hiện dự án này và nhiều dự án khác sẽ cho phép Nga trở thành một trong những quốc gia hàng đầu xuất khẩu nhiên liệu chiến lược này.

Trên thế giới, nhu cầu về heli, hay còn được gọi là "khí Mặt Trời" đang nhanh chóng phát triển.

Theo Giám đốc Quỹ Phát triển Năng lượng Sergey Pikin, nhu cầu khí heli tăng mạnh là do các nước châu Âu có nhu cầu tương đối ổn định về loại khí này trong khi tại châu lục này chỉ có Nga và Ba Lan sản xuất được khí heli.

Do vậy, Nga đang đẩy mạnh sản xuất khí heli. Năm 2012, nhà máy sản xuất khí heli ở tỉnh Orenburg của Gazprom - nhà sản xuất khí heli duy nhất của Nga, đã tăng sản lượng gần 40%. Dự kiến, sắp tới, Nga có thể cung cấp heli cho gần 1/3 thị trường thế giới.

Trong 5 năm qua, Gazprom dự định đầu tư mạnh vào việc xây dựng nhà máy khí heli ở tỉnh Amur nhằm vào thị trường khu vực châu Á-Thái Bình Dương do tại đây tập trung nhiều công ty sản xuất thiết bị điện tử, giúp Nga mở rộng thị trường khí heli.

Khí heli được sử dụng trong phạm vi rất rộng, cả trong công nghiệp, y học, sản xuất sợi quang, chất bán dẫn và trong công nghệ tên lửa. Trên thực tế, Nga chiếm 30% dự trữ khí heli trên thế giới và cũng là nước có công nghệ mới nhất để hóa lỏng heli./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục