Nga đòi Ukraine ngăn chặn phần tử cực đoan gây hấn

Ông Lavrov đòi chính quyền Kiev ngừng hoạt động quân sự chống lại người biểu tình ở miền Đông-Nam và chấm dứt những hành vi gây hấn của các phần tử cực đoan.
Nga đòi Ukraine ngăn chặn phần tử cực đoan gây hấn ảnh 1Thủ lĩnh phái hữu Pavy Sektor Dmitry Yarosh, bị Nga liệt vào danh sách tội phạm (Nguồn: RIA)

Ngày 26/4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã điện đàm theo sáng kiến của Mỹ, để thảo luận tình hình khủng hoảng ở Ukraine, trong đó có vụ các quan sát viên quân sự từ một số nước châu Âu bị bắt giữ ở miền Đông nước này.

 

Tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nga một lần nữa khẳng định cần thực thi các biện pháp khẩn cấp để giảm căng thẳng tại Ukraine, trước hết là chính quyền lâm thời Kiev phải ngừng hoạt động quân sự chống lại người biểu tình ở miền Đông-Nam và chấm dứt những hành vi gây hấn của các phần tử cực đoan thuộc nhóm "Cánh hữu."

 

Nhà ngoại giao Nga kêu gọi Mỹ sử dụng ảnh hưởng của mình để chính quyền lâm thời Kiev thả các thủ lĩnh biểu tình ở khu vực Đông-Nam Ukraine đang bị bắt giữ.

 

Ông Lavrov cũng lưu ý tới đề xuất của đảng "Các khu vực" và các phong trào xã hội ở miền Đông-Nam Ukraine, kêu gọi bắt đầu cuộc đối thoại toàn dân tộc Ukraine và cải cách Hiến pháp.

 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Nga tiếp tục nỗ lực nhằm giải quyết vụ 7 quan sát viên quân sự của một số nước thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) bị bắt giữ ở gần thành phố Slavyansk, miền Đông Ukraine từ ngày 25/4.

 

OSCE cho biết đây không phải là các quan sát viên của tổ chức, được cử tới Ukraine trong khuôn khổ các thỏa thuận giải quyết khủng hoảng, mà là nhóm quan sát viên quân sự của một số nước thành viên OSCE, được Kiev mời tới giám sát theo Hiệp ước Vienna năm 2011 về nâng cao các biện pháp lòng tin và an ninh.

 

Theo hiệp ước này, một nước thành viên có thể mời đại diện các nước thành viên khác tới giám sát hoạt động quân sự trên lãnh thổ nước mình.

 

Trước đó, những người biểu tình ở Slavyansk đã bắt giữ 7 quan sát viên quân sự và 5 thành viên lực lượng vũ trang Ukraine, sau khi nhóm người này xâm nhập vào thành phố. Người đứng đầu chính quyền do người biểu tình bầu ra ở Slavyansk, ông Vyatcheslav Ponomarev cho biết nhóm người này bị bắt khi có dấu hiệu do thám và đã đưa ra thông tin giả dối khi nói rằng mình đi tham quan du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục