Nga khởi tố vụ nhà ngoại giao Hà Lan bị hành hung

Ủy ban điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự về vụ đột nhập nơi ở và hành hung Tham tán công sứ Đại sứ quán Hà Lan tại Liên bang Nga.
Ủy ban điều tra Nga ngày 16/10 đã khởi tố vụ án hình sự về việcđột nhập nơi ở và hành hung Tham tán công sứ Đại sứ quán Hà Lan tại Liên bangNga.

[Nga "lấy làm tiếc" vì nhà ngoại giao Hà Lan bị đánh]

Hãng thông tấn ITAR-TASS của Nga dẫn nguồn tin từ Ủy banđiều tra cho biết đêm 15/10, một số kẻ không rõ danh tính đã đột nhậpvào căn hộ của ông Onno Elderenbos, Tham tán côngsứ Đại sứ quán Hà Lan tại Nga, trên phố Povarskaiya ởMoskva. Bọn chúng đã hành hung nhà ngoại giao này, lục soát căn hộ vàtẩu thoát ngay sau đó.

Vụ việc đã bị khởi tố theo Bộ luật Hình sự Liên bang Ngavới tội danh đột nhập trái phép vào nơi ở của người khác có sử dụng bạolực. Cơ quan hữu trách đang tiến hành điều tra nhằm xác định những tìnhtiết vụ việc và những kẻ dính líu tới vụ phạm tội này.

Ngườiphát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich đã bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc nói trên và cam kếtrằng các cơ quan thực thi pháp luật Nga sẽ thực hiện mọi biện pháp cầnthiết để truy bắt những kẻ dính líu tới vụ phạm tội này. Ông nhấn mạnhphía Nga sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các đối tác Hà Lan để điều tralàm rõ vụ việc.

Về phần mình, chính quyền Hà Lan đã có phảnứng khá gay gắt, khi Thủ tướng Mark Rutte tuyên bố coi vụviệc này là "rất nghiêm trọng." Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh vẫn cònquá sớm để nói về bất cứ kết luận hay hành động nào từ phía Hà Lan,chẳng hạn như việc hủy chuyến thăm đã được lên kế hoạch của Nữ hoàng HàLan cùng phu quân tới Nga vào ngày 9/11 tới.

Thủ tướng Rutte cũng chobiết Hà Lan cần nhận được đầy đủ thông tin và đợi kết quả điều tra từphía Nga, đồng thời bác bỏ những lời kêu gọi cứng rắn của một số nghịsỹ đảng Lao động và Dân chủ-66 đòi hủy các hoạt động trong Năm Hà Lantại Nga và Năm Nga tại Hà Lan do vụ việc này.

Trong khi đó,Ngoại trưởng Hà Lan Phrans Timmermans cho biết ôngđã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, trong đó ông Lavrov coi đó là "một tội ác nghiêm trọng." Ngoạitrưởng Hà Lan nhấn mạnh "sẽ có một cuộc điều tra rộng rãi và chi tiết"về vụ việc này.

Cách đây hơn 1 tuần, một vụ việc tương tự cũngđã xảy ra tại Hà Lan đối với một nhà ngoại giao Nga.

Tham tán công sứĐại sứ quán Nga tại Hà Lan Dmitry Borodin đã bịcảnh sát Hà Lan đánh đập tại căn hộ của ông ở La Hay, sau đó đã bị bắtgiữ với lý do được cho là có hành vi bạo hành với con cái. Bộ Ngoại giaoNga ngay sau đó đã gửi công hàm phản đối tới phía Hà Lan. Ngày 9/10,Amsterdam đã chính thức xin lỗi Moskva và thừa nhận việc bắt giữ nhàngoại giao Nga, vốn có quyền hoàn toàn miễn trừ, đã vi phạm Công ướcVienna về quan hệ ngoại giao./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot . (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Đàm phán ba bên giữa Mỹ-Ukraine-EU tại Pháp

Ngày 17/4, Pháp đã tổ chức một cuộc họp ba bên về Ukraine, đánh dấu lần đầu tiên Mỹ, Ukraine và EU tiến hành đàm phán chung kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào cuối tháng 1 năm nay.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani tại Moskva. (Nguồn: Middle East)

Nga-Qatar mở rộng quỹ đầu tư chung lên 2 tỷ euro

Ngày 17/4, Nga và Qatar ký một thỏa thuận đầu tư chung, theo đó mỗi nước sẽ đóng góp thêm 1 tỷ euro vào một quỹ đầu tư chung, nâng tổng giá trị chương trình đầu tư lên khoảng 2 tỷ euro.